Vĩnh Long: Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(PLO) - Tối 28/4, tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 25 tái lập tỉnh và 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017).

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các tỉnh, thành trong khu vực cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm
Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm

Nói về thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh, ông Trương Văn Sáu, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Long đã trở thành một tỉnh có thu nhập bình quân đầu người ở mức cao, kinh tế ngày càng phát triển, chỉ số năng lực cạnh tranh đứng thứ 2 ở ĐBSCL và thứ 6 của cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hàng năm tăng hơn 8%, thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng năm 1992 đến nay đã hơn 40 triệu. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 21 lần. Bên cạnh đó, chế độ chính sách, an ninh xã hội luôn được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Vĩnh Long sau 25 năm tái lập, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - ông Võ Văn Thưởng lưu ý, Vĩnh Long cần phát huy tối đa về tiềm năng vị trí địa lý, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản. 

“Cải cách hành chính thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương, xây dựng đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và dạy nghề. Đồng thời, tăng cường đầu tư phát triển khoa học công nghệ, trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo tốt cho thương binh, bệnh binh người công công với nước, người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời, tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn; phát huy giá trị truyền thống văn hóa của địa phương” - ông Thưởng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Long

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Chủ tịch nước, đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Đọc thêm