Vĩnh Long: Kêu gọi đầu tư trên 12.400 tỷ

(PLO) - Chiều 12/3, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, với chủ đề “Vĩnh Long - Chủ động hợp tác phát triển bền vững” sẽ diễn ra ngày 27/3 tại TP Vĩnh Long.
Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018
Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, Dự kiến sẽ có hơn 750 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ nghành Trung ương, đại sứ quán, lãnh sự quán, các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước... đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Hội nghị là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Dịp này, Vĩnh Long cũng sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 12.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hội nghị còn ký kết hợp tác triển khai Đề án liên kết Tiểu vùng Duyên Hải phía Đông (gồm các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang)… Ngoài ra, từ ngày 23 đến 29/3, tại Vĩnh Long sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến nay Vĩnh Long đã vận động được 274 tỷ đồng công tác an sinh xã hội trong dịp Hội nghị xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, sẽ tổ chức lễ ký kết hợp tác, triển khai đề án liên kết tiểu vùng Duyên Hải phía Đông giữa Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh đưa quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển lên tầng cao mới. 

Đọc thêm