Vĩnh Phúc: Triển khai toàn diện, sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

(PLO) - Hôm qua (6/11), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015. Buổi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể đạt giải Cuộc thi viết tìm hiểu BLDS năm 2015.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể đạt giải Cuộc thi viết tìm hiểu BLDS năm 2015.

Báo cáo kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc Phùng Thị Kim Nga nêu rõ, việc triển khai thực Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bằng nhiều hoạt động phong phú, Ngày Pháp luật đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, thu hút sự quan tâm và cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và các cơ quan, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản pháp luật mới đã được kịp thời phổ biến, đem lại hiệu quả cao.

Là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, qua hơn 6 tháng triển khai, Cuộc thi viết tìm hiểu BLDS năm 2015 đã nhận được gần 400.000 bài dự thi, trong đó có nhiều bài được đầu tư nghiên cứu công phu, trình bày sinh động, sáng tạo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung và tìm hiểu về BLDS nói riêng, nâng cao hơn về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 31 giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 10 giải phụ; trao 12 giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã quyết định khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định sau 4 năm triển khai (11/2013 – 11/2017), tinh thần Ngày Pháp luật đã thấm sâu vào cuộc sống, đời sống chính trị, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức người dân. Với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, Ngày Pháp luật năm 2017 đã và đang được các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Là một trong những địa phương triển khai toàn diện, hiệu quả nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, công tác PBGDPL của tỉnh Vĩnh Phúc đã được chú trọng, đi vào chiều sâu với nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật, đảm bảo phù hợp với điều kiện và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng tới công tác tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là các vấn đề người dân quan tâm. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng quyết tâm của nhân dân, Thứ trưởng tin tưởng tỉnh sẽ gặt hái nhiều thành quả hơn nữa trong mọi mặt công tác, trong đó có công tác tư pháp, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của pháp luật trong đời sống xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì khẳng định công tác PBGDPL đang trở thành yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi thực hiện thường xuyên, liên tục hiệu quả, phù hợp. Nhận thức rõ về ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11, tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật với mục tiêu kiến tạo, phát triển; xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu quả; lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo điều kiện phát triển đầu tư, kinh doanh. 

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành ở địa phương tiếp tục triển khai, thi hành Hiến pháp, các chính sách pháp luật, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp sản xuất hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hình thành thói quen, văn hóa pháp lý và nâng cao nhận thức pháp luật, bảo đảm an toàn pháp lý, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm