Vụ phát hiện công dân trốn cách ly tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể

(PLVN) - Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết UBND tỉnh vừa có Quyết định khen thưởng đột xuất 3 cá nhân và 1 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện kip thời công dân trốn cách ly tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các cá nhân và tập thể được khen thưởng đột xuất gồm: Thiếu tá, Nguyễn Quốc Huy, nhân viên thủ tục trạm cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hà Tiên, Thượng úy Chau Lai Chữ nhân viên thủ tục trạm CKQT Hà Tiên, đồng chí Võ Thành Luân, nhân viên kiểm dịch y tế CKQT Hà Tiên và tập thể Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bìa phải) trao giấy khen cho 3 cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện kip thời công dân trốn cách ly tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
 Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bìa phải) trao giấy khen cho 3 cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện kip thời công dân trốn cách ly tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/3, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân luồng công dân Việt Nam nhập cảnh, tổ công tác phát hiện một công dân làm thủ tục kê khai y tế nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân chỉ xuất trình được 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Hậu sinh năm 1992 ngụ xã Ngọc Kỳ, huyện Tư Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Bước đầu xác minh, Tổ công tác nhận định đây là công dân trốn khỏi Casino YONG YUAN Campuchia, nơi cách ly phía Campuchia có 1 ca dương tính với Covid-19. Tổ công tác tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với kiểm dịch y tế tiến hành các biện pháp y tế theo quy trình phòng, chống dịch Covid -19 và chủ động giám sát, hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh. Qua làm việc Hậu thừa nhận đã trồn khỏi Casino YONG YUAN ở Campuchia.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 15/01/2021, ông Hậu từ Tp. Hỗ Chí Minh đi t xe khách Hiệp Hòa xuống TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đến 5 giờ ngày 16/01/2021, ông Hậu đến Châu Đốc và ngồi đợi tại quán cà phê đối diện Công an phường Núi Sam.

Khoảng 15 phút sau, có người đưa Hậu sang Campuchia làm việc cho Casino YONG YUAN. Công việc cụ thể là tìm kiếm khách đến đánh bài online. Làm việc được 1 tháng Hậu được trả tiền công 239 USD. Đến tháng thứ 2 Hậu không đạt doanh thu do Casino đề ra nên Casino cho Hậu nghỉ việc và yêu cầu Hậu bồi thường 450 USD, hạn chót là ngày 10/03/2021 nếu không thì sẽ bán Hậu cho công ty khác.

Hậu liên hệ với gia đình xin được khoảng 5 triệu đồng đưa cho Casino nhưng Casino không đồng ý. Hậu lên mạng xã hội (Hội người Việt Nam tại Campuchia) để hỏi cách về Việt Nam và được một số điện thoại liên hệ thỏa thuận với giá 150 USD.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 06/03, xe đến trước công Casino và liên hệ với Hậu, lợi dụng báo vệ Casino đứng khuất tầm nhìn, Hậu nhảy từ tầng 3 Casino xuống đất và chạy đến xe đang mở cửa sẵn sau đó chạy thăng đến cửa khẩu PrekChak/Campuchia (đối diện cứa khẩu quốc tế Hà Tiên) lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày. 

Sau đó, Hậu vào Trạm Công an cửa khẩu Prek Chak/Campuchia làm thủ tục xuất cảnh rồi đến cửa khâu quốc tế Hà Tiên làm thủ tục nhập cảnh để đi cách ly tập trung theo quy định. 

Trong quá trình làm việc, Hậu khai báo quanh co, mâu thuẫn nhiều nội dung và liên tục phản ứng về thông tin về vụ việc của bản thân trên mạng xã hội; cho rằng thông tin các bài báo phản ánh không đúng sự thật. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên dùng các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động để ông Hậu hợp tác để làm rõ nội dung vụ việc.

Đọc thêm