Vướng dây cáp nhiễm điện, hai học sinh tử vong

(PLVN) - Ba học sinh đi xe máy vướng phải dây cáp quang nhiễm điện. Hậu quả, 2 em tử vong, 1 bé bị thương nặng.
Công an khám nghiệm hiện trường.
Công an khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 15/9, một chiếc xe tải đi qua đoạn cây xăng 41 (bon N’But, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đăk Nông) đã mắc vào và làm đứt dây cáp quang.

Đúng lúc này, xe máy chở 3 học sinh chạy qua nên vướng phải dây cáp quang nhiễm điện.

Hậu quả, em Mùa Thị V. (học sinh lớp 9), Mùa Thị Ch. (học sinh lớp 6) cùng trú tại bon Đắk S’Nao, xã Quảng Sơn tử vong tại chỗ. Em Mùa A T. (học sinh lớp 6) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần đó.

Dây cáp bị đứt gây ra vụ tai nạn.
Dây cáp bị đứt gây ra vụ tai nạn.

Ba em đều là học sinh trường Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện huyện Đắk Glong.

Cả 3 nạn nhân đều là chị em ruột, trong đó hai em V và T đã vào học trước. Riêng em Ch trước đó đã nghỉ học, mới xin đi học lại vào sáng ngày 16/9. Cả ba chị em đi từ nhà đến gần trường để ở trọ, báo Đăk Nông đưa tin. 

Theo Dân Việt, xác định ban đầu của Điện lực Đắk Nông, có một nguồn điện đã nhiễm vào dây đồng trong dây cáp quang. Nguồn điện này đã nhiễm vào dây thép chịu lực và đã gây ra vụ tai nạn.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý./.

Đọc thêm