Xử lý hình sự 9 người đốn gỗ dổi lấy hạt trong rừng Phong Nha

(PLO) -  “Kiểm lâm vườn đã tăng cường lực lượng tuần kiểm, chốt chặn, ngăn cản người dân vào rừng khai thác hạt dổi. Các đối tượng có hành vi đốn hạ cây dổi khai thác hạt sẽ bị xử lý nghiêm để bảo vệ vững chắc hệ sinh thái rừng Phong Nha – Kẻ Bàng" - ông Lê Thanh Tịnh khẳng định.
Các đối tượng đốn gỗ dổi để khai thác hạt tại cơ quan kiểm lâm.
Các đối tượng đốn gỗ dổi để khai thác hạt tại cơ quan kiểm lâm.

Tin từ Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, ngày 22/9 cho biết, đơn vị này đang xem xét việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với 9 người dân cùng trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Trước đó vào ngày 12/ 9, lực lượng tuần tra của kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã bắt quả tang 9 đối tượng đang sử dụng máy cưa xăng triệt hạ nhiều cây gỗ dổi để khai thác hạt trong phân khu bảo vệ bảo vệ nghiêm ngặt của vườn, thuộc địa giới hành chính của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Hành vi của 9 người này đã vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng tại Điều 175 Bộ luật Hình sự. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng đốn gỗ dổi để khai thác hạt bị bắt quả tang trong rừng.
Các đối tượng đốn gỗ dổi để khai thác hạt bị bắt quả tang trong rừng.

Ông Lê Thanh Tịnh – Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, cho biết, thời gian gần đây, trong khu vực VQG và các vùng lân cận xuất hiện tình trạng người dân địa phương vào rừng khai thác hạt dổi về bán cho các thương lái. “Kiểm lâm vườn đã tăng cường lực lượng tuần kiểm, chốt chặn, ngăn cản người dân vào rừng khai thác hạt dổi. Các đối tượng có hành vi đốn hạ cây dổi khai thác hạt này sẽ bị xử lý nghiêm để bảo vệ vững chắc hệ sinh thái rừng Phong Nha – Kẻ Bàng.” – ông Tịnh khẳng định.

Cũng theo ông Tịnh, do cơn bão số 10 vừa quét mạnh qua vườn nên phần lớn các cây dổi đã bị gió lớn làm rụng hết hạt xuống đất và phân hủy, nạn khai thác hạt dổi sẽ phần nào 'hạ nhiệt', giảm đáng kể áp lực bảo vệ cho lực lượng bảo vệ rừng./.

Đọc thêm