Ý nghĩa 'Khát vọng Lạc Hồng'

(PLO) -Được sự  chỉ đạo, hỗ trợ của Hội đồng hương Phú Thọ tại Hà Nội và Tỉnh Đoàn Phú Thọ, vừa qua tại Học viện Báo chí và tuyên truyền, Câu lạc bộ Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội đã tổ chức chương trình “Khát vọng Lạc Hồng” chào đón tân sinh viên 2017.
Ông Trần Phù Tiêu – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa, quà tại chương trình “Khát vọng lạc hồng 2017”
Ông Trần Phù Tiêu – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa, quà tại chương trình “Khát vọng lạc hồng 2017”

Đến dự có ông Trần Phù Tiêu, Ủy viên Ban thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các sở, ban, ngành, hội, báo, đài và Tỉnh Đoàn Phú Thọ. 

Chương trình đã tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, thân thiện cho sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên Phú Thọ được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. “Khát vọng Lạc Hồng” là chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2011 của Câu lạc bộ Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội. Sau gần 7 năm tổ chức, chương trình đã giúp các tân sinh viên thêm tự tin, thêm hành trang để sẵn sàng với những thử thách mới.

Chương trình còn đánh dấu một khởi đầu mới, chào đón và kết nối hàng ngàn sinh viên đất Tổ, để khối sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội không ngừng rèn luyện, học tập và trưởng thành trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ đã tổ chức trao qùa và học bổng cho 20 tân sinh viên thủ khoa, tân sinh viên đạt giải cao trong kỳ thi Olympic và các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học năm 2017.

Đọc thêm