Những "cái nhất" thú vị sau ngày đầu tiên thi đại học

Sau ngày thi ĐH đầu tiên, những “vấn đề” tổng hợp cuối ngày khiến nhiều trường dẫn đầu với các “thành tích” khác nhau.

Sau ngày thi ĐH đầu tiên, những “vấn đề” tổng hợp cuối ngày khiến nhiều trường dẫn đầu với các “thành tích” khác nhau.

Trường ĐH Cần Thơ dẫn đầu số TS và cán bộ coi thi vi phạm nhiều nhất với 12 trường hợp bị kỉ luật.
Trong đó, 2 TS bị khiển trách do 1 TS tiếp tục làm khi hết giờ và 1 TS nhìn bài TS khác; 7 trường hợp bị đình chỉ do 1 TS mang tài liệu và 6 TS mang điện thoại vào phòng thi; 1 cán bộ coi thi kí nhầm vào ô cán bộ chấm thi và bị khiển trách; 2 cán bộ coi thi bị khiển trách vì chưa cho TS kí xác nhận khi nộp bài thi.

Trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Định là trường duy nhất có TS làm bài trong phòng y tế. TS Vũ Hoàng Việt, quê Bình Định được bố trí làm bài trong phòng y tế của cụm thi 58 để vừa điều trị, vừa làm bài. Nguyên nhân do TS này phát hiện mắc bệnh quai bị từ trước ngày thi.

Phụ huynh chờ con dưới mưa. Ảnh: Minh Quyên
Phụ huynh chờ con dưới mưa. Ảnh: Minh Quyên

Trường có nhiều thí sinh đi trễ nhất là ĐH Hoa Sen.

Hai TS đi muộn quá 15 phút sau khi mở đề và không được thi. 1 TS đi trễ 35 phút do ngủ quên tại điểm thi Trường THCS Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp); 1 TS đi trễ 1 tiếng đồng hồ tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp (Q.Gò Vấp).

Tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp (Q.Gò Vấp), 1 trường hợp bị nôn ngay khi bắt đầu làm bài thi.
Trường cẩn thận nhất là ĐH Đà Nẵng với 46 phòng cách ly tại 46 điểm thi đề phòng trường hợp thí sinh biểu hiện sốt cao, có dấu hiệu của cúm A/H1N1.

Trường có phụ huynh chịu thương, chịu khó nhất là Trường ĐH Hoa Sen.

Trường hợp thứ nhất là một bà mẹ đang ở Bình Định, sau khi biết con quên mang giấy CMND, sợ con không được thi, người phụ nữ lặn lội trong đêm để đến điểm thi kịp vào buổi sáng. Khi đến nơi, đứa con đã vào phòng thi nhưng vẫn cố xin hội đồng đưa CMND vào cho con.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Q.Gò Vấp), có 1 TS không chịu làm thủ tục dự thi ĐH nên mẹ TS này phải đi làm thay.

"Kẻ lạ mặt" ra khỏi khu vực thi tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngay khi có thông báo phát đề thi cho TS. Ảnh: Minh Quyên
"Kẻ lạ mặt" ra khỏi khu vực thi tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngay khi có thông báo phát đề thi cho TS. Ảnh: Minh Quyên

Trường có TS đến sớm nhất là Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (Q.3). 3h sáng, bảo vệ phát hiện một TS đã ngủ sẵn bên hàng rào của trường. Sợ kẹt xe, TS này ngủ luôn ở điểm thi để hôm sau không bị muộn giờ.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, lúc 15h10, một thanh niên không rõ danh tính đi xe đạp từ trường thi ra cổng trường. Sau khi nhân viên an ninh kiểm tra giấy tờ mang theo, thanh niên này nhanh chóng rời cổng trường thi đúng lúc thông báo phát đề thi cho TS.

Theo Vietnamnet

Đọc thêm