Bộ Giáo dục yêu cầu rà soát kỹ đề thi đại học đợt 2

Sau sự cố ở đề Vật lý tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Định), Bộ GD&ĐT vừa có công điện yêu cầu các trường, trong quá trình in sao phải cử người đọc, đối chiếu với đề thi gốc trên đĩa CD.

Sau sự cố ở đề Vật lý tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Định), Bộ GD&ĐT vừa có công điện yêu cầu các trường, trong quá trình in sao phải cử người đọc, đối chiếu với đề thi gốc trên đĩa CD.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các Hội đồng thi sơ kết và rút kinh nghiệm về những mặt được và chưa được, triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, sai sót gặp phải ở đợt 1, không bố trí những cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật vừa qua tham gia công tác tuyển sinh đại học đợt 2.

"Trong quá trình in sao phải cử người đọc, đối chiếu với đề thi gốc trên đĩa CD và đề thi gốc in từ đĩa CD. Đề thi phải được in rõ ràng, chính xác, đủ số lượng cho thí sinh. Giám thị không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì của đề", ông Nhân nói.

Để tránh sự cố nhắc thí sinh sửa nhầm đề, Bộ GD&ĐT yêu cầu giám thị không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì của đề thi. (Ảnh: Hoàng Hà)
Để tránh sự cố nhắc thí sinh sửa nhầm đề, Bộ GD&ĐT yêu cầu giám thị không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì của đề thi. (Ảnh: Hoàng Hà)

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục, cần tổ chức giao thông để hạn chế tối đa việc tắc đường kéo dài, ảnh hưởng đến việc thí sinh dự thi; thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi (nhất là điện thoại) đều bị lập biên bản đình chỉ thi; cán bộ coi thi không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì của đề.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Hội đồng thi rà soát phương án xử lý khi có thí sinh biểu hiện nghi ngờ bị cúm A H1N1, vừa đảm bảo không lây lan, vừa có thể tiếp tục thi nếu sức khỏe cho phép.

Ngày 9-10/7 diễn ra đợt 2 kỳ thi tuyển sinh. Với sự tham gia của 98 đại học, học viện, cùng nhiều khối thi, môn thi, trong đó có nhiều môn tự luận, đây được coi là đợt thi phức tạp.

Trước đó, ngày 4-5/7, gần 640.000 thí sinh dự thi khối A, V vào 93 trường, đạt tỷ lệ gần 69%. Ở đợt thi đầu tiên này đã có 105 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó 84 em bị đình chỉ (chủ yếu do mang điện thoại di động) và 11 giám thị bị xử lý kỷ luật. Số thí sinh và cán bộ coi thi bị xử lý đều ít hơn so với năm 2008.

Theo VnExpress

Đọc thêm