Điểm Toán, Sử ĐH năm nay thấp hơn năm trước

Một số trường ĐH đã hoàn thành chấm thi các môn tự luận. Kết quả bước đầu cho thấy, điểm môn Toán và Sử tại một số trường thấp hơn năm trước khá nhiều.

Một số trường ĐH đã hoàn thành chấm thi các môn tự luận. Kết quả bước đầu cho thấy, điểm môn Toán và Sử tại một số trường thấp hơn năm trước khá nhiều.

Ông Đặng Quang Việt, Hiệu trưởng ĐH Tây Bắc cho biết, đến chiều ngày 21/7/2009 trường đã cơ bản chấm xong các môn các môn tự luận. Hiện các bộ phận chấm thi đang rà soát, đối chiếu, kiểm tra lại trước khi ghép phách. Có thể đến ngày 24-25/7/2009, trường sẽ hoàn thành việc chấm thi và công bố điểm cho thí sinh.

Theo kết quả bước đầu, điểm thi các môn của thí sinh ĐH Tây Bắc thấp năm trước. “Đặc biệt là môn Tóa và môn Lịch sử phổ điểm thấp hơn năm trước khá nhiều. Do vậy năm nay điểm chuẩn có thể thấp hơn năm trước” - Ông Việt nhận định.

Khoảng 24-25/7 kết quả chấm thi đại học sẽ về đến các trường. Ảnh: Huấn Cao
Khoảng 24-25/7 kết quả chấm thi đại học sẽ về đến các trường.
Ảnh: Huấn Cao

Được biết, năm 2008 điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Tây Bắc năm 2008  chỉ mấp mé điểm sàn của Bộ GD&ĐT, chủ yếu từ 13-15. Do vậy, năm nay nếu phổ điểm thấp, ĐH Tây Bắc có thể phải dành nhiều chỉ tiêu để tuyển NV2,3.

Kết quả chấm thi ban đầu của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng trong tình trạng tương tự. Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng cho biết, đến chiều hôm qua (21/7/2009) trường đã chấm thô xong 13.000 bài thi môn Toán của khối A. Còn môn Toán của khối B cũng đã chấm gần xong.

Theo đó, điểm môn Toán của cả khối A, B có rất nhiều điểm 2-3. Trong khi năm trước, phổ điểm môn Toán trung bình của trường phổ biến ở mức 5-6 điểm.

Năm nay ĐH Nông Lâm TP.HCM có 40.000 TS dự thi theo 3 khối A, B và D1. Với tiến độ chấm thi như hiện nay, có thể đến ngày 29/7/2009 trường có thể công bố điểm thi.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết, trong số các bài thi môn Toán đã chấm chưa có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối, cao nhất là 9 điểm. Trong tổng số 13.000 thí sinh dự thi, chỉ có khoảng 3.000 bài thi có tổng điểm ba môn từ 15 điểm trở lên.

Với tiến độ như hiện nay, có thể nhiều trường ĐH sẽ công bố điểm trong tuần này, trước thời hạn 31/7/2009 của Bộ GD&ĐT. Đến nay, nhiều trường đã chấm xong phần các bài thi tự luận, đang trong quá trình kiểm tra đối chiếu và chờ kết quả bài thi trắc nghiệm để ghép điểm, ghép phách.

Ông Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng ĐH Vinh cho biết, trường mới bắt đầu chấm thi từ ngày 18/7 do một số môn Năng khiếu kết thúc thi chậm. Đến chiều 21/7 cũng đã chấm xong khoảng hơn một nửa. Với tiến độ chấm như hiện nay thì trong khoảng 4-5 ngày nữa sẽ hoàn thành việc chấm thi.

Ông Từ Quang Hiển, GĐ ĐH Thái Nguyên, nơi tổ chức chấm thi cho 4 trường đại học thành viên và 1 khoa trực thuộc cho biết, đã chấm gần hết các bài thi. Dự kiến trong khoảng 3-4 ngày sắp tới sẽ có điểm.

Ông Lê Mạnh Thạnh, Phó GĐ ĐH Huế cũng cho biết sẽ hoàn thành việc chấm thi trong tháng 7. ĐH Huế chấm thi cho 6 trường đại học thành viên, gồm: ĐH Sư phạm, ĐH Nông Lâm, ĐH Khoa học, ĐH Y khoa và ĐH Nghệ thuật Huế.

TS Trần Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, đến chiều 21/7/2009 đã quét gần hết bài thi mà các trường gửi chấm. “Với tốc độ chấm như hiện nay, trong khoảng ngày 24-25 là Cục có thể gửi kết quả cho các trường” - Ông Nghĩa khẳng định.

Tra cứu điểm tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2009:

Tra điểm thi, soạn ADT Sốbáodanh gửi 998, ví dụ soạn ADT BKAA04696 gửi 998

Tra xếp hạng, soạn ACT Sốbáodanh gửi 998, ví dụ soạn ACT QHTA04528 gửi 8399

Tra điểm chuẩn, soạn ADC Mãtrường gửi 998, ví dụ soạn ADC XDA gửi 998

Dự đoán Đậu hay Trượt, soạn DC Sốbáodanh gửi 8599, ví dụ soạn DC TLAA11276 gửi 8599

Theo Bee.net.vn

Đọc thêm