Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III CLB Pháp chế doanh nghiệp vào cuối tháng 12/2013

(PLO) - Chiều 28/11, Câu lạc bộ (CLB) Pháp chế doanh nghiệp - Bộ Tư pháp  tổ chức buổi sinh hoạt hội viên CLB định kỳ. Buổi sinh hoạt lần này không chỉ bàn phương hướng hoạt động của CLB thời gian tới, trao Thẻ hội viên cho các doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị hướng tới Đại hội CLB nhiệm kỳ III (2013 - 2018).
Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III CLB Pháp chế doanh nghiệp vào cuối tháng 12/2013
Chủ trì buổi sinh hoạt, Phó Chủ nhiệm CLB Nguyễn Duy Lãm nhắc lại quá trình ra đời CLB cách đây 14 năm với Quyết định thành lập số 212/1999/QĐ-TCCB của Thủ tướng Chính phủ. Qua một thời gian tồn tại và phát triển, CLB đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 hội viên bằng những hình thức sinh hoạt phong phú, linh hoạt, đem lại lợi ích thiết thực cho các hội viên, làm tốt vai trò là địa chỉ đáng tin cậy cho doanh nghiệp tìm hiểu pháp luật cũng như là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện pháp luật kinh tế...
Cụ thể, qua trang thông tin điện tử, CLB đã cung cấp tới các hội viên các thông tin, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và triển khai các hoạt động thông tin pháp luật trực tuyến, tiếp thu ý kiến, phản hồi của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện pháp luật kinh doanh, bước đầu tạo được sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. 
Xác định hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp là trọng tâm, đến nay CLB đã tổ chức được hơn 80 chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ pháp chế, thu hút hơn 1 vạn đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các hội viên. Ngoài ra, CLB đã kịp thời giải quyết trên 100 vụ việc tranh chấp pháp lý, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thành viên, giúp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh của doanh nghiệp...
Tuy nhiên, để đưa CLB lên một tầm cao mới, trở thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp quan trọng, ông Lãm cho rằng cần phải đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của CLB. Nếu đề án đổi mới được lãnh đạo Bộ phê duyệt thì giai đoạn từ nay đến năm 2015, tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm, Thường trực Ban Chủ nhiệm CLB và bộ máy hoạt động của CLB theo hướng thu hút sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nhân, luật sư, luật gia, cán bộ pháp chế doanh nghiệp; từng bước thay thế nhân sự ở các vị trí lãnh đạo CLB làm việc theo chế độ kiêm nhiệm thành làm việc theo chế độ chuyên trách. Bước sang giai đoạn sau năm 2015 sẽ nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của CLB thành Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp... 
Đặc biệt tới đây, sau khi có ý kiến chỉ đạo cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, CLB tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2013 - 2018) dự kiến vào ngày 21/12 để tổng kết nhiệm kỳ II, thông qua Điều lệ CLB sửa đổi, bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới...
Cũng trong buổi sinh hoạt kỳ này, Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Minh Tú đã giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác xã cũng như một số điểm mới đáng lưu ý của Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) Dương Đăng Huệ thì có bài trình bày nhằm giúp các hội viên phân biệt những điểm khác nhau giữa doanh nghiệp và hợp tác xã theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Hợp tác xã năm 2012. 

Đọc thêm