Cảnh giác với thủ đoạn chuốc thuốc mê, dàn cảnh đánh bạc để cướp tài sản

(PLVN) - Trong lúc ăn uống, nhóm đối tượng đã bỏ thuốc hướng thần vào lon bia, rồi đưa cho nạn nhân uống. Sau khi nạn nhân giảm khả năng điều khiển hành vi, nhóm đối tượng liền rủ đánh bài ăn tiền để chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hà Xuân Hải (giữa) bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản
Đối tượng Hà Xuân Hải (giữa) bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản

Sử dụng thuốc mê, thuốc an thần gây ngủ loại mạnh để cướp tài sản là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng chuyên trộm cắp. Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác, không tiếp xúc, không ăn uống hoặc hút thuốc với người lạ mặt, không thân quen để tránh tình trạng bị các đối tượng chuốc thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản.

 Bỏ thuốc hướng thần vào bia để… cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, gồm: Hà Xuân Hải (SN 1988, ngụ xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Lê Sơn (SN 1983, ngụ xã Cư Knia, huyện Cư Jút) và Ngô Xuân Kiên (SN 1988, ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khuya 18/5, sau khi nhận được tin tố giác tội phạm từ anh Nguyễn Đình Anh (ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về việc các đối tượng nói trên bỏ thuốc hướng thần vào bia cho anh uống rồi cướp tài sản, lãnh đạo Công an huyện Cư Jút đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, xác định tính chất phức tạp của vụ án, ngày 19/5, Công an huyện Cư Jút đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ và truy bắt các đối tượng. Đến chiều 21/5, các tổ công tác của Công an huyện Cư Jút đã lần lượt bắt giữ Hải, Sơn, Kiên khi các đối đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), huyện Buôn Đôn và TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, thu giữ vật chứng của vụ án là số tiền hơn 263 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, biết anh Anh sẽ chuẩn bị tiền để ký hợp đồng xây dựng trang trại nuôi lợn nên Hải, Sơn, Kiên lên kế hoạch sẽ chiếm đoạt tài sản của anh Anh. Các đối tượng này bàn bạc thống nhất về việc mua thuốc hướng thần bỏ vào bia cho anh Anh uống. Mục đích là làm cho nạn nhân giảm khả năng điều khiển hành vi, rồi rủ đánh bài ăn tiền để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo kế hoạch đã vạch sẵn, sáng 18/5, Hải và Kiên dùng xe ô tô chở anh Anh từ TP Buôn Ma Thuột đến tỉnh Đắk Nông để xem công trình trang trại nuôi lợn. Trước khi đi, 2 đối tượng này chở anh Anh đến ngân hàng để anh rút 300 triệu đồng mang theo, với mục đích làm thủ tục ký hợp đồng xây dựng trang trại. Khi đến huyện Cư Jút, Hải, Kiên cùng anh Anh về nhà Sơn ở xã Cư Knia ăn cơm và uống bia.

Đối tượng Lê Sơn (giữa)
 Đối tượng Lê Sơn (giữa) 

Trong lúc ăn cơm, các đối tượng đã bỏ thuốc hướng thần vào lon bia, rồi đưa cho anh Anh uống. Sau khi ăn cơm, Hải, Sơn, Kiên rủ anh Anh đánh bài ăn tiền. Đánh được một lúc, anh Anh cảm thấy mệt nên nghỉ, không đánh nữa. Lúc này, Hải nói rằng cả quá trình đánh bài, anh Anh thua và nợ mình 40 triệu đồng. Đến khoảng 16h cùng ngày, Hải điều khiển xe ô tô chở Kiên, Sơn và anh Anh đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để xem công trình.

Tuy nhiên, khi đến huyện Đắk Mil, cả nhóm vào quán tiếp tục ăn nhậu. Nhậu đến khoảng 23h cùng ngày, Sơn điều khiển xe ô tô chở Hải và anh Anh về lại huyện Cư Jút; còn Kiên đón taxi về nhà mình ở huyện Buôn Đôn. Khi ô tô đến khu vực thôn 12 (xã Nam Dong, huyện Cư Jút), Sơn liền dừng xe, rồi Hải yêu cầu anh Anh trả số tiền thua bạc. Lúc này, anh Anh không đồng ý. Ngay sau đó, Hải liền giật túi xách của anh Anh, bên trong có chứa 300 triệu đồng, rồi đạp nạn nhân ra khỏi xe.

Sau khi cướp được tiền, Hải và Sơn cùng về phòng trọ của Hải tại TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, Hải mở túi xách cướp được của anh Anh, rồi lấy đưa cho Sơn hơn 82 triệu đồng. Số tiền còn lại, Hải cất giữ và tiêu xài. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. 

Cảnh giác để tránh bị đánh thuốc mê cướp tài sản

Sử dụng thuốc mê để cướp tài sản là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng chuyên trộm cắp. Cuối năm 2019, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã phải có văn bản cảnh báo đến hành khách tại các bến xe, trạm xe, trên các tuyến xe khách về tình hình kẻ gian chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng thuốc mê.

Theo đó, kẻ gian thường ở các bến xe và tìm cách làm quen, nói chuyện với hành khách đang ngồi chờ xe tại đây. Sau khi đã thân quen hơn, đối tượng mời hành khách hút thuốc và ăn uống có chứa thuốc mê trong thức ăn. Sau khi sử dụng, nạn nhân trúng thuốc mê rơi vào trạng thái mệt mỏi, chóng mặt, không thể chống cự được. Sau đó, kẻ gian nhanh chóng chiếm đoạt tài sản có giá trị như: tiền mặt, dây chuyền, nhẫn…

Ngoài ra, Công an TP Đà Lạt cũng có văn bản gửi các nhà xe trên địa bàn đề nghị thông báo đến tất cả các hành khách trên xe lưu ý, không tiếp xúc, không ăn uống hoặc hút thuốc với người lạ mặt, không thân quen để tránh tình trạng bị đối tượng chuốc thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo ngành chức năng, để thực hiện hành vi cướp tài sản bằng cách dùng thuốc mê, các đối tượng thường lựa chọn địa điểm thích hợp như: nơi đông người, nơi tập trung nghỉ ngơi ăn uống, người nhẹ dạ cả tin…

Ban đầu, các đối tượng sẽ lân la tiếp cận những người có tài sản, người ở vùng khác để trò chuyện làm quen. Sau khi tiếp cận được, các đối tượng sẽ ngỏ ý mời nước hoặc đi mua đồ ăn giùm, sau đó lén bỏ thuốc mê vào đồ uống, thức ăn. Nếu người dân không cảnh giác thì vô tình trở thành “con mồi”. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác khi bỗng nhiên có người lân la làm quen, mời đồ ăn, thức uống, đặc biệt là đồ uống pha sẵn, đã mở nắp.

Trường hợp phát hiện đối tượng khả nghi, người dân nên di chuyển đến nơi khác và báo cho cơ quan công an. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong giao dịch công việc để cướp tài sản.

Thông thường khi các đối tượng thực hiện thủ đoạn đánh thuốc mê thường chọn khách sạn, nhà trọ hoặc nhà riêng của “con mồi” nhằm tránh sự để ý của công an và tiện cho việc tẩu thoát. Trong thời điểm giao dịch, các đối tượng sẽ mở nắp đồ uống hoặc các loại thức ăn để mời “con mồi” ăn uống. Sau khi “con mồi” dính thuốc mê, các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Vì vậy, người dân không nên giao dịch với người lạ ở những nơi vắng vẻ, không nên uống nước, đồ pha sẵn để tránh việc bị đánh thuốc mê. Ông Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác. Lưu ý, không tiếp xúc, không ăn uống hoặc hút thuốc với người lạ mặt, không thân quen để tránh tình trạng bị các đối tượng chuốc thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản.

PGS.TS.Nguyễn Hữu Đức - chuyên gia dược học, nguyên giảng viên chính Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược TP HCM cho biết, hiện nay các đối tượng thường sử dụng thuốc an thần gây ngủ loại mạnh hoặc thuốc gây mê dạng khí bay hơi để ức chế hệ thần kinh trung ương, làm nạn nhân đi vào giấc ngủ hoặc đi vào hôn mê, mất hoàn toàn ý thức, phản xạ khiến họ bất động rồi ra tay cướp tài sản. Nếu nạn nhân bị chuốc thuốc an thần gây ngủ hoặc thuốc mê liều lượng vừa phải thì không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu quá liều, nạn nhân có thể ngưng thở do suy hô hấp và có thể tử vong. Thông thường kẻ gian sử dụng bất kể liều lượng, miễn đạt được mục đích nên càng nguy hiểm.

Đọc thêm