Ford chọn Tata để trao Jaguar và Land Rover

(AutoNet) - Sau nhiều tháng thương lượng và đấu thầu, cuối cùng Ford cũng lựa chọn Tata Motors của Ấn Độ là ứng cử viên số 1 cho thương hiệu Jaguar và Land Rover.
 

Sau nhiều tháng thương lượng và đấu thầu, cuối cùng Ford cũng lựa chọn Tata Motors của Ấn Độ là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản thương hiệu Jaguar và Land Rover. Hai thương hiệu của Anh Quốc này có thể sẽ được bàn giao trong vòng vài tuần tới.

Tuy nhiên, trước khi đi tới quyết định cuối cùng, Ford vẫn còn phải thảo luận thêm với Tata về lợi ích mà của hai bên sau khi hai thương hiệu trên được bán; đây là thông tin do phó chủ tịch công ty Ford Châu Âu – Lewis Booth – đưa ra.

1.jpg

Dù vậy, hai ứng cử viên Mahindra và One Equity vẫn chờ đợi vì nhỡ đâu cuộc thương lượng về lợi ích giữa Tata và Ford đổ bể.

Theo Reuters, Tata trả giá 2.05 triệu USD cho Jaguar và Land Rover, trong khi đó Mahindra&Mahindra theo0 sát nút với 1.9 triệu USD.

Theo sự đánh giá của tập đoàn Merrill Lynch, trị giá của hai thương hiệu sang trọng này khoảng 1,5 triệu USD.

  • Thu Hồng

Đọc thêm