Toàn quân xây dựng 8.475 nhà đoàn kết, nhà tình nghĩa

(PLO) - Chiều 3/10/2017, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng quý III năm 2017. Đại diện Bộ Quốc phòng đã cung cấp thông tin khái quát về một số nội dung chính gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân; công tác dân vận, giúp dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; việc triển khai các hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc... 
Toàn quân xây dựng  8.475 nhà đoàn kết, nhà tình nghĩa

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân phối hợp với các lực lượng khác quản lý, giữ gìn an ninh biển theo đúng pháp luật Việt Nam, luật pháp và Công ước quốc tế về biển. 

Kiểm tra công tác huấn luyện cán bộ trong toàn quân chủng đạt 100% khá; kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, kiểm tra 3 tiếng nổ, kết quả chung đạt giỏi (tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,11% so với 6 tháng đầu năm 2016); huấn luyện trên biển cho tàu ngầm gần 2.000 giờ; huấn luyện bay hơn 1.000 lượt chiếc với trên 600 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các đơn vị tổ chức 129 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cháy rừng; điều động 38 lượt chiếc tàu, 1 lượt chiếc máy bay, 11 lượt chiếc xuồng, 81 lượt chiếc xe ô tô các loại và huy động 3.873 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn và chữa cháy rừng.

Cùng với đó, các đơn vị trong toàn quân đã cử hàng trăm tổ, đội công tác tăng cường cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố nâng cao chất lượng hoạt động gần 300 xã đặc biệt khó khăn và phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; đã tham gia giúp dân hàng triệu ngày công lao động, phục hóa 18.778ha rừng, làm 1.355 cây cầu gỗ, bê tông, giúp nhân dân phương tiện sản xuất, hỗ trợ, vận chuyển giống, vốn sản xuất 19 tỷ đồng; xây dựng 8.475 nhà đoàn kết, nhà tình nghĩa, 100 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo ở biên giới, hải đảo; sửa chữa, làm mới 8.863 nhà cửa, trường học, tu sửa 8.764 nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng 1.776 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu 231 con thương binh, liệt sĩ, tặng 9.910 sổ tiết kiệm.

Tại Họp báo, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí xoay quanh một số vấn đề chính: hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Quân đội tham gia làm nhiệm vụ kinh tế góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, vấn đề đất quốc phòng, giải pháp để Quân đội thực hiện tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo tại nhiều vùng miền trên cả nước…

Về nhiệm vụ thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân cho biết: “Những năm vừa qua, lực lượng Hải quân đã phát hiện rất nhiều tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo nước ta. Song lực lượng Hải quân đã kịp thời đấu tranh, ngăn cản không để những tàu này xâm phạm chủ quyền Việt Nam”.

Về vấn đề đất quốc phòng, Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì buổi họp báo cho biết: “Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ đất quốc phòng tại các tỉnh, thành trên cả nước; trọng tâm là các thành phố lớn như TP  HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... Dự kiến cuối tháng 10, Quân ủy Trung ương sẽ có buổi làm việc với Thành ủy TP HCM về vấn đề đất Quốc phòng. Cũng trong cuối tháng 10, Bộ sẽ có cuộc họp báo cung cấp đầy đủ, chi tiết các nội dung về quân đội tham gia phát triển kinh kế kết hợp quốc phòng, đất quốc phòng, các khu kinh tế quốc phòng...”.

Thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sẽ tập trung thực hiện thắng lợi công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị APEC năm 2017 tại Việt Nam; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng đúng kế hoạch, kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện chính quy, quản lý kỷ luật ở các cấp, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh triển khai nội dung Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh giải quyết việc làm, tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung phát triển có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, tham gia các hoạt động hợp tác về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực và trên thế giới…

Trong đó đáng chú ý là việc tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc triển khai nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Giữ gìn hòa bình Liên Hợp quốc Nam Sudan. Xây dựng Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam có quy mô, tầm cỡ khu vực và quốc tế, có đủ năng lực huấn luyện và cấp chứng chỉ quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và tham gia các hoạt động hợp tác về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức họp báo định kỳ hàng quý; lựa chọn sự kiện quan trọng, vấn đề nổi lên trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế, kết quả công tác dân vận, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn… để thông tin đến người dân. 

Đọc thêm