Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao 1,1 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ "Vì người nghèo" quận Bình Thạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại buổi phát động tháng cao điểm vì người nghèo do quận Bình Thạnh (TP HCM) tổ chức, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã trích 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ, trong đó 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Sáng 16/10, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn do Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đến trao kinh phí hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ “Vì người nghèo” quận Bình Thạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và trao thư cảm ơn TCT Tân cảng Sài Gòn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và trao thư cảm ơn TCT Tân cảng Sài Gòn.

Tham dự buổi lễ tiếp nhận kinh phí có các ông, bà: ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; bà Thái Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch UBND quận; ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng Ban Dân vận quận ủy; bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng đại diện Cơ quan Chính trị Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và các mạnh thường quân.

Đại tá Phạm Văn Phèn trao quà cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đại tá Phạm Văn Phèn trao quà cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Bình Thạnh cho biết, trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” Quận Bình Thạnh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Từ nguồn Quỹ vận động được, Ban vận động đã quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ quận đến phường để xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột, trao tặng học bổng, hỗ trợ vốn, hỗ trợ phương tiện sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí,...

Hiện nay, tại Bình Thạnh vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác do tác động trực tiếp của dịch COVID-19 đang cần sự hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Tại buổi phát động, bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân của Quận tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”.

Bà Nguyễn Thu Hương cũng bày tỏ lời cảm ơn với nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tin tưởng sẽ góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền quận Bình Thạnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Đại diện Vùng 3 Hải quân tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.

Đại diện Vùng 3 Hải quân tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.

Trước đó, ngày 15/10, tại TP Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Tân cảng Miền Trung đã đến trao 600 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các đơn vị, cụ thể: 400 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Vùng 3 Hải quân và 200 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 83 Hải quân.

Đại diện Lữ đoàn 83 Hải quân tiếp nhận kinh phí.

Đại diện Lữ đoàn 83 Hải quân tiếp nhận kinh phí.

Đọc thêm