Tổng cục QLTT ra quân trồng 6.500 cây xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 6.500 cây xanh được Đoàn TNCS HCM Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Đoàn thanh niên Sóc Sơn trồng gần khu liên hiệp xử lý chất thải như một hành động cổ động thanh niên, người dân cùng vào cuộc bảo vệ môi trường. 
Tổng cục QLTT ra quân trồng 6.500 cây xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên

Trong khuôn khổ chiến dịch trồng 65.000 cây xanh nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành quản lý thị trường (QLTT), Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục QLTT đã phối hợp với huyện Đoàn Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức chương trình “Ra quân tháng thanh niên - Xây dựng công trình Thanh niên trồng 6.500 cây xanh” tại Trường mầm non Quang Tiến (thôn Đông Lai, xã Quang Tiến).

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên của tuổi trẻ hai đơn vị. Sự kiện còn là dịp để đoàn viên, thanh niên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đây còn là cơ hội để các đoàn viên cùng thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hành động, những việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Theo đại diện Tổng cục QLTT, sự kiện trồng 6.500 cây xanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn, gần khu liên hiệp xử lý chất thải (xử lý trên 95% rác thải của Thành phố Hà Nội), có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cải tạo môi trường, chất lượng không khí, làm sạch bầu khí quyển khu vực thành phố Hà Nội bởi “trồng một cây xanh sẽ gieo một mầm hạnh phúc”.

Đọc thêm