Tổng quan dịch COVID-19 đến sáng 13/5: Nga đứng thứ 2 toàn cầu về số ca nhiễm

(PLVN) - Trong 24 giờ qua, số trường hợp nhiễm mới COVID-2019 trên toàn cầu tăng hơn 82.000, số người tử vong tăng 4.261 người. Vượt qua Tây Ban Nha, Nga đứng thứ 2 về số ca nhiễm, chỉ sau Mỹ.
Ảnh: TASS
Ảnh: TASS
Tính đến 9.30 giờ ngày 13/5 (giờ Hà Nội), theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), ít nhất 4.259.255 người trên thế giới đã nhiễm virus, trong đó ít nhất 291.843 người đã chết kể từ khi đại dịch bắt đầu, và 1.228.749 người phục hồi.

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, trung tâm ban đầu của đại dịch, có kế hoạch xét nghiệm corona virus tất cả 11 triệu cư dân trong khoảng thời gian chỉ 10 ngày.

Brazil xác nhận kỷ lục 881 người chết vào ngày 12/5, nâng tổng số người chết lên 12.400. Số người nhiễm bệnh là 177.589 người.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn đang thực hiện giữ khoảng cách với Tổng thống Donald Trump sau khi thư ký báo chí ông bị dương tính với virus. Còn Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu các tiểu bang Hoa Kỳ mở cửa trở lại trước khi xây dựng năng lực để đối phó với dịch Covid-19.

Hàng ngàn trường học đã mở cửa trở lại trên khắp nước Pháp khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế, mặc dù vẫn còn lo ngại về làn sóng nhiễm bệnh thứ hai, AFP cho biết.

Tổng số người chết chính thức của Anh vượt qua 40.000, hiện là 40.496 – theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia.

Số ca mắc coronavirus lớn nhất được báo cáo từ Hoa Kỳ (1.367.756 ca nhiễm, 82.241 người chết), Nga (232.243), Tây Ban Nha (228.030), Vương quốc Anh (226.463), Ý (221.216), Brazil (177.589), Đức (173.171), Pháp (176.207), Thổ Nhĩ Kỳ 141.475) và Iran (110.767).

Tây Ban Nha ghi nhận số trường hợp nhiễm mới hàng ngày thấp nhất trong 2 tháng, với 594 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 228.030. Số người tử vong liên quan đến COVID-19 tăng thêm 176, lên đến 26.920 người.

Lebanon - quốc gia phía đông Địa Trung Hải – đã yêu cầu người dân ở nhà trong bốn ngày sau khi sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng do nới lỏng các hạn chế. Cơ quan y tế Lebanon đã chính thức công bố 870 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 11 trường hợp mới được phát hiện vào thứ ba và 26 trường hợp tử vong.

Lần đầu tiên, Covid-19 đã được xác nhận trong một trại bảo vệ dân sự đông đúc ở thủ đô Nam Sudan, Liên Hợp Quốc nói. Đó là một sự phát triển đáng lo ngại ở một quốc gia là một trong những quốc gia ít được chuẩn bị nhất cho sự lây lan của virus.

Nga  đang nổi lên là một điểm nóng đáng chú ý về dịch Covid-19. Nước này đã vượt qua Tây Ban Nha và hiện đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm virus corona. Theo TASS, thông tin do Trung tâm xử lý khủng hoảng do virus corona cung cấp cuối ngày 12/5, số người nhiễm bệnh ở Nga đã lên tới 232.243, trong khi số người nhiễm bệnh ở Tây Ban Nha là 228.000.

Số ca mắc coronavirus ở Nga đã tăng 10.899 trong 24 giờ qua, trong đó có 4.704 bệnh nhân mới (43,1%) không có triệu chứng. Tổng cộng có 43.512 bệnh nhân đã hồi phục, 2.16 người đã chết.

Vào Chủ nhật, Nga đứng thứ năm về số người nhiễm bệnh, nhưng ngày hôm sau, họ đã vượt qua Vương quốc Anh và Ý, vượt lên trong bảng xếp hạng các trường hợp Covid-19.

Tỷ lệ mới mắc ở Nga trên 100.000 dân thấp hơn nhiều so với ở Tây Ban Nha - khoảng 158 trường hợp so với gần 487. Ở Anh, con số này là khoảng 337, ở Ý - ít hơn 364.