Tổng thống Afghanistan sắp thả 2.000 tù nhân Taliban

(PLVN) - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 24/5 đã bắt đầu một quá trình để thả 2.000 tù nhân Taliban như một cử chỉ thiện chí sau khi quân nổi dậy bất ngờ đưa ra đề nghị ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, lệnh ngừng bắn dường như được giữ vững vì không có báo cáo về chiến sự giữa quân nổi dậy và lực lượng Afghanistan cho đến cuối ngày 24/5.

Ông Sediq Sediqqi - người phát ngôn của ông Ghani - trên Twitter cho biết, quyết định thả tù nhân là một “cử chỉ thiện chí”, được đưa ra “để đảm bảo thành công của tiến trình hòa bình”.

Ông Ghani cũng cho biết chính phủ đã sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban sau khi chấp nhận đề nghị đình chiến 3 ngày trong dịp lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Một thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban được ký vào tháng 2 vừa qua quy định rằng chính phủ Afghanistan sẽ phóng thích tới 5.000 tù nhân Taliban trong khi quân nổi dậy sẽ thả khoảng 1.000 nhân viên của lực lượng an ninh Afghanistan.

Việc trao đổi tù nhân được coi là một động thái xây dựng lòng tin trước các cuộc đàm phán hòa bình được chờ đợi từ lâu giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban.

Trước thông báo hôm 24/5, Kabul đã thả khoảng 1.000 tù nhân Taliban trong khi quân nổi dậy đã thả khoảng 300 thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan.

Lực lượng nổi dậy nói rằng họ đã cam kết sẽ thực hiện việc thả những người bị giam giữ nhưng nhắc nhở Kabul rằng thỏa thuận này sẽ “phóng thích 5.000” các thành viên của họ như đã thỏa thuận với Mỹ tại Doha.

Ông Ghani cũng cho biết, một phái đoàn chính phủ đã “sẵn sàng bắt đầu ngay cuộc đàm phán hòa bình” với quân nổi dậy.

Các nhà đàm phán của chính phủ sẽ được lãnh đạo bởi ông Abdullah Abdullah – từng là đối thủ chính trị của ông Ghani nhưng 2 người đã ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực vào tuần trước, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng.

Đọc thêm