Tổng thống Trump: 150.000 người Mỹ có thể tử vong do Covid-19

(PLVN) - Tổng số người chết vì đại dịch Covid-19 ở Mỹ có thể vượt quá 150.000, Tổng thống Donald Trump ngày 22/6 nhận định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Nó có thể lên tới 150. Nó có thể vượt xa hơn thế”, Reuters dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình cáp Spectrum News về dự báo số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nước Mỹ có thể mất từ 2 triệu đến 4 triệu sinh mạng nếu không có các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại của dịch bệnh.

Trước đó, một nghiên cứu được công bố bởi Đại học Hoàng gia London vào giữa tháng 3 vừa qua đã cảnh báo về 2,2 triệu ca tử vong có thể xảy ra ở Mỹ nếu không có nỗ lực nào được thực hiện để giảm thiểu sự lây lan của virus corona chủng mới gây dịch bệnh Covid-19 vốn rất dễ lây lan.

Còn theo thống kê được duy trì bởi Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 22/6, số người chết ở Mỹ do Covid-19 đã lên tới 120.000 người.

“Chúng tôi đã làm một công việc tốt và bây giờ chúng tôi sẽ đưa đất nước trở lại”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng được hỏi về việc tổ chức nhiều cuộc vận động cho chiến dịch tranh cử vào thời điểm virus vẫn đang lan rộng ở một số bang miền nam và miền tây của nước này. “Chúng ta luôn lo lắng về sự an toàn. Chúng tôi muốn thoát khỏi điều này”, ông nói.

Ông Trump - người đang phải đối mặt với một cuộc chiến tái tranh cử gay gắt vào tháng 11 tới - dự kiến sẽ tham dự một sự kiện “Sinh viên vì ông Trump” tại Phoenix vào ngày 23/6.

Hôm 20/6, ông đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma – cuộc vận động đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu - nhưng sự kiện chỉ có thưa thớt người tham dự.