Tổng thống Ukraine nêu quan điểm quan trọng về đàm phán với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Ukraine khẳng định nên tiếp tục các cuộc đàm phán với Nga.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, trả lời phỏng vấn các nhà báo Ukraine, Tổng thống Zelensky cho rằng, “Không thể chỉ nói là: "Đừng đàm phán nữa". Nói vậy thì rất dễ. Điều khó nhất là đàm phán”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định lập trường của Ukraine trong đàm phán với Nga là nhằm tìm kiếm cơ hội tổ chức các cuộc họp và tìm cách tháo gỡ tình hình hiện nay, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ.

“Tôi tin rằng đây là mục tiêu mà chúng ta cần cố gắng đạt được trong các cuộc đàm phán”, Tổng thống Ukraine nói.

Theo Tổng thống Ukraine, “cần phải tìm kiếm cơ hội" để tham gia vào các hoạt động như thảo luận. Đồng thời, ông Zelensky cũng bày tỏ mong muốn muốn vị thế của Kiev trở nên mạnh mẽ hơn.

Liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/4 cho biết, Nga không từ chối khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky.

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định cuộc gặp chỉ có thể diễn ra sau khi các phái đoàn đàm phán của hai bên thống nhất một văn kiện. Ông Peskov từ chối thông tin về tiến triển đàm phán.