Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

(PLVN) - Lãnh đạo nhiều nước, lãnh đạo cơ quan Quốc hội nhiều nước đã gửi thư, điện mừng các tân lãnh đạo Việt Nam. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo quốc hội các nước đã gửi thư chúc mừng.

Những lãnh đạo gửi thư chúc mừng gồm Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Radek Vondrácek; Chủ tịch Hạ viện Malaysia Datuk Azhar Azizan Harun; Chủ tịch Nghị viện Singapore Tan Chuan-jin; Tổng Thư ký Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Nguyễn Tường Vân; Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla; Chủ tịch Thượng viện Italy Maria Elisabetta Casellati; Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmytro Razmkov; Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova; Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombojav Zandanshatar; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Palestine Saleem Al-Za'anoon; Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki; Chủ tịch Hạ viện Argentina Sergio T.Massa; Chủ tịch Quốc hội Bang Hessen-Đức Boris Rhein./.

Đọc thêm