TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm

(PLVN) - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 15/12, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. 

Tại buổi lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu quán triệt quan điểm và phương châm phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh: “Ở đâu để tội phạm lộng hành thì người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và công an nơi đó phải chịu trách nhiệm!”.

Lãnh đạo UBND TP HCM động viên các chiến sĩ CSGT trong lễ ra quân.
 Lãnh đạo UBND TP HCM động viên các chiến sĩ CSGT trong lễ ra quân.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài từ 15/12/2020 đến hết 28/2/202 nhằm đấu tranh kiềm chế, kéo giảm tội phạm pháp hình sự so với thời gian cùng kỳ triển khai đợt cao điểm, trong đó, kéo giảm án cướp giật, trộm cắp tài sản ít nhất 3% so với thời gian trước đó. Nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự đạt từ 80% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu kiểm tra hành chính đơn vị đăng ký…

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly, nắm và quản lý chặt chẽ số người tự cách ly tại nơi cư trú.

Lực lượng CSCĐ trong lễ ra quân trấn áp tội phạm.
 Lực lượng CSCĐ trong lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết, đợt cao điểm này huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an TP HCM đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch công tác công an bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Đấu tranh phòng chống hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ; ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại an ninh chính trị, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM...

Tất cả hướng đến tạo môi trường trong sạch, an toàn đảm bảo thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần XIIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong 11 tháng đầu năm 2020, Công an TP HCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; kéo giảm 3,65% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ; triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy đạt và vượt chỉ tiêu; tiếp tục kéo giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông đường bộ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công an phòng, chống dịch Covid-19.

Đọc thêm