TP.Hồ Chí Minh: Các quận, huyện sôi nổi chào đón Ngày Pháp luật

(PLO) - Theo ghi nhận của PLVN, từ ngày 3 đến ngày 9/11 là thời gian “cao điểm” của ngành Tư pháp TP.HCM. Không khí rộn ràng chào đón Ngày Pháp luật diễn ra khắp các quận, huyện trên địa bàn TP với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú.
TP.Hồ Chí Minh: Các quận, huyện sôi nổi  chào đón Ngày Pháp luật
Tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, bà Bùi Thanh Loan - Trưởng phòng Tư pháp quận Bình Thạnh chia sẻ: Hầu hết các ban ngành không chỉ trong ngành Tư pháp đang hối hả triển khai nhiệm vụ của mình như căng băng rôn, phướn trên các nẻo đường; tuyên truyền bằng bản tin và mạng của quận; tổ chức hội thảo, các chương trình lồng ghép, phổ biến văn bản, tổ chức sinh hoạt, phát tài liệu…
Theo bà Loan, đúng 6h ngày 9/11, tại Bình Thạnh sẽ diễn ra hai hoạt động điểm nhấn: Đoàn xe hoa diễu hành trên khắp các tuyến đường chính của quận. Với đoàn xe hoa diễu hành, ngoài việc khiến người dân “mãn nhãn” với đoàn xe hoa và mô tô hùng hậu diễu qua nhiều tuyến đường chính, đây còn là một hình thức tuyên truyền bằng cách bước đầu thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân đối với Ngày Pháp luật. Khoảng 8 giờ, đoàn xe diễu hành sẽ tập trung về tại trụ sở UBND quận, kết thúc buổi diễu hành. Tại đây sẽ diễn ra hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật. 
Rời Bình Thạnh, chúng tôi đến quận Gò Vấp, không khí chuẩn bị cho Ngày Pháp luật cũng không kém phần tất bật. Theo Lãnh đạo Phòng Tư pháp quận, một buổi lễ chào mừng Ngày Pháp luật với quy mô trang trọng sẽ diễn ra tại hội trường quận vào đúng ngày 9/11 với chương trình hấp dẫn: Biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm về an toàn giao thông, công dân và pháp luật; trợ giúp pháp lý miễn phí cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn quận… Điểm nhấn của Gò Vấp là kết hợp vừa tuyên truyền về Ngày Pháp luật vừa giới thiệu định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình. 
Quận 3 là nơi được đánh giá tổ chức buổi chào mừng “có chiều sâu” và mang tính chuyên môn với hội thảo mang tên “Phát huy xã hội hóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”. Tại hội thảo, nhiều bài tham luận của các lãnh đạo ban, ngành quận được đưa ra nhằm mổ xẻ thực trạng tuyên truyền pháp luật trên địa bàn quận, hiệu quả và những giải pháp tháo gỡ. 
TS. Lê Tiến Châu - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp cho biết, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình cũng như tham dự các hoạt động Ngày Pháp luật diễn ra tại các địa phương. Bên cạnh đó, Cục còn là Báo cáo viên của các diễn đàn nhân Ngày Pháp luật ở các địa phương. 

Đọc thêm