TP.Hồ Chí Minh sẵn sàng mở cửa “đón khách”

(PLVN) - “TP.HCM sẵn sàng mở cửa đón khách” là thông điệp mà Bí thư Thành ủy TP.HCM - Nguyễn Thiện Nhân khẳng định với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp Hoa kỳ - Việt Nam” vừa diễn ra tại TP.HCM hôm 25/8.
TP.Hồ Chí Minh sẵn sàng mở cửa “đón khách”

Cũng tại sự kiện, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đang không ngừng mở rộng cả về chiều sâu và chiều rộng. Bằng chứng là hôm nay chúng ta ngồi đây, để lắng nghe những ý kiến, đế xuất vì lợi ích của doanh nghiệp hai quốc gia và trên hết là lợi ích của hai dân tộc. 

Tôi tự hào vì sau 25 năm, từ 2 đối thủ chúng ta đã trở thành những người bạn bình thường và hướng đến tương lai củng cố hợp tác phát triển vì nền độc lập, hòa bình và thịnh vượng, mà lúc đầu tưởng chừng như không thể thực hiện nổi", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chia sẻ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện TP.HCM đang ưu tiên 3 lĩnh vực đầu tư gồm: Đô thị thông minh, Phát triển Khu đô thị sáng tạo, Tương tác cao phía Đông và xây dựng trung tâm tài chính. Do đó, TP.HCM luôn chủ động và tích cực trong việc tìm kiếm cơ hội và thu hút làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp đa quốc gia. nhất là các tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ.

“TP.HCM luôn sẵn sàng mở cửa đón khách, cũng như sẽ luôn sẵn sàng và đồng hành với các bạn. Các bạn đừng ngại ngần vì Hoa Kỳ và Việt Nam đều có những giát trị cơ bản giống nhau. Hai quốc gia đều học hỏi những sai lầm trong quá khứ và khi tôn trọng lẫn nhau, thì chúng ta có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn đối với người dân hai quốc gia, cũng như trên toàn cầu", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra ví dụ điển hình. Theo ông, mặc dù Việt Nam có quy mô kinh tế  vẫn còn khá nhỏ, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến hơn 80%. Tuy nhiên. Hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 44 của nền kinh tế trên thế giới về GDP và đang là đối tác thương mại đứng thứ 13 trong danh sách các đối tác thương mại của Hoa Kỳ.

Đồng thời, kim ngạch thương mại hai chiều Hoa Kỳ - Việt Nam đã tăng trưởng từ 450 triệu USD vào năm 1995, nay đã đạt hơn 77 tỷ USD vào cuối năm 2019 và hiện đã tăng vọt chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020 với hơn 38 tỷ USD 

Vì dụ thứ hai mà bí thư Nhân nêu, đó là sự tham gia của tập đoàn Intel Products, với khoản đầu tư 1 tỷ USD đã được bắt đầu vào năm 2010 và tổng giá trị xuất khẩu tích luỹ ngày hôm nay đã vượt con số 36 tỷ USD. Đây là nhà máy lớn nhất về lắp ráp cũng như kiểm nghiệm các sản phẩm của Intel trên toàn thế giới. 

"Vì vậy, các bạn nên đến với Việt Nam, nhất là hãy đến với TP.HCM và đừng đứng ngoài cuộc khi trong tay các bạn có quá nhiều “tài sản” về trí tuệ", ông Nguyễn Thiện Nhân nói. 

Dự án Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM đã được Chính phủ thông qua (Trong ảnh: Mô hình thiết kế của Tập đoàn Sasaki – EnCity)
Dự án Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM đã được Chính phủ thông qua (Trong ảnh: Mô hình thiết kế của Tập đoàn Sasaki – EnCity) 

Nêu ra những lý do để các doanh nghiệp nên đầu tư, Bí thư Nhân cho biết,  TP.HCM không chỉ có một nền ẩm thực đặc sắc của nhiều quốc gia trên thế giới, mà TP.HCM còn là một trung tâm kinh tế năng động với hiệu suất lao động cao gấp 3 lần so với bình quân cả nước, hiện TP.HCM đang đóng góp 25% vào GDP cả nước và 30% thu ngân sách của Việt Nam.

TP.HCM có Trung tâm phần mềm Quang Trung, với khoảng 10 nghìn lao động và đang cung cấp không gian làm việc cho 10.000 sinh viên. Năm vừa rồi, trung tâm đã xuất khẩu được hơn 500 triệu USD phần mềm. Đây là trung tâm phần mềm lớn nhất và thành công nhất ở Việt Nam.

TP. HCM cũng có 7 khu công nghiệp đang hoạt động và một khu công nghệ cao (SHTP) với hơn 160 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD và có hơn 46.000 người đang làm việc. Tổng giá trị xuất khẩu của SHTP trong 10 năm vừa qua đã đạt hơn 64 tỷ USD.

Ngoài ra, TP.HCM còn có hệ thống giáp dục với 54 viện trường khác nhau và các phòng nghiên cứu. Ngoài ra còn 7 trường đại học với hơn 10.000 sinh viên đang theo học, các cơ sở nghiên cứu đổi mới sáng tạo đang nằm ngay tại TP.HCM.

Lý do cuối cùng, đó là việc TP.HCM đang dần hoàn thiện mục tiêu xây dựng các mô hình Thành phố thông minh với giao thông thông minh, an ninh thông minh, dịch vụ y tế thông minh và quan trọng nhất là con người thông minh. Nhất là xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành một đô thị mới và trở trung tâm tài chính lớn nhất của cả nước và trong khu vực.

"Với những lợi thế mà TP.HCM đang dẫn đầu, tôi tin tưởng các bạn sẽ đầu tư thành công và trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng TP.HCM trở thành một thành phố hiện đại. Điều đó, cũng góp phần để chúng ta thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và giữa TP.HCM với các cơ quan chính phủ và các tổ chức của Hoa Kỳ trong thời gian tới", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói, "Vì vậy, tôi tin chắc rằng, tất cả chúng ta đều muốn tiếp tục con đường lịch sử và thành công mà chúng ta đã đi qua 25 năm vừa qua”.

Đọc thêm