TP.Vinh xơ xác sau bão số 2

(PLO) - Sáng 17/7, sau khi cơn bão số 2 đi qua, thành phố Vinh trở nên xơ xác với hàng trăm cây cối bị bật gốc trên đường, nhiều mái tôn nhà bị tốc….
Một cây cổ thụ đè lên mái nhà dân
Một cây cổ thụ đè lên mái nhà dân

Hầu hết các tuyến đường trên thành phố Vinh đều có cây cối bị bật gốc đè lên mái nhà dân, ngã ra đường phố, hoặc các công trình công cộng.

Đêm qua, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã xảy ra trên địa bàn, ngành điện lực phải tiến hành cắt điện để đảm bảo an toàn trong mưa bão. Các tàu thuyền đã được thông báo về neo đậu tại các bến an toàn trước thời điểm bão số 2 ập đến. 

Đến 7h hôm nay, 17/7, thành phố Vinh vẫn đang mất điện trên diện rộng. Theo thông tin ban đầu, mưa bão đã khiến một người tử vong tại TX Hoàng Mai (Nghệ An),

Các địa phương chưa có thống kê cụ thể về thiệt.

Một số hình ảnh sáng nay PV ghi nhận trên địa bàn TP.Vinh: 

Cây xanh bật gốc trên đường Phan Bội Châu
Cây xanh bật gốc trên đường Phan Bội Châu
Lực lượng CSGT dẹp các cành cây chắn đường đảm bảo lưu thông
Lực lượng CSGT dẹp các cành cây chắn đường đảm bảo lưu thông 
Người dân nỗ lực dọn dẹp "bãi chiến trường" sau bão
Người dân nỗ lực dọn dẹp "bãi chiến trường" sau bão
Có những phần cây gác trên mái nhà sau khi gãy
Có những phần cây gác trên mái nhà sau khi gãy
Hàng trăm cây xanh bật gốc sau khi bão số 2 đi qua
Hàng trăm cây xanh bật gốc sau khi bão số 2 đi qua

Đọc thêm