Tranh siêu cúp Quốc gia 16h30 ngày 1/3: Quang Hải ngồi ngoài nhìn Công Phượng ghi bàn?

(PLVN) - Ban huấn luyện CLB Hà Nội FC vẫn lấp lửng chuyện Quang Hải có mặt trong đội hình chức thức ra sân hay không. Và nếu như Quang Hải không ra sân vì chấn thương chưa bình phục thì Hà Nội FC sẽ thiếu hút đi nhân tố quan trọng trên hàng tấn công.
Quảng Hải có khả năng không ra sân trong trận siêu cúp Quốc gia.
Quảng Hải có khả năng không ra sân trong trận siêu cúp Quốc gia.

Trận tranh siêu cúp Quốc gia mở màn mùa giải 2020 giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC sẽ diễn ra ít giờ nữa, vào lúc 16h30 ngày 1/3 trên sân Thống Nhất. Đây được coi là trận đấu khởi động mở màn cho mùa giải mới giữa đương kim vô địch V-League, Cúp QG là  Hà Nội FC và TPHCM.

Huấn luyện viên (HLV) của CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Đây là trận mở màn mùa giải, nên tôi muốn tất cả anh em cầu thủ có mặt trong trận đấu này. Vì nếu giành được cúp, tất cả có mặt chung vui sẽ tạo khí thế và hưng phấn rất lớn cho mọi người ngay trước mùa giải mới”.

Trong các buổi tập trước trận tranh siêu cúp, ngoài Đình Trọng thì Quang Hải vẫn phải tập riêng để hồi phục chấn thương. Về khả năng ra sân của tiền vệ này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chấn thương căng cơ của Quang Hải vẫn chưa hồi phục ổn, nên khả năng ra sân của cậu ấy rất khó”.

Sức mạnh tấn công và kiến thiết của Hà Nội FC sẽ như thế nào nếu thiếu vắng Quang Hải?
Sức mạnh tấn công và kiến thiết của Hà Nội FC sẽ như thế nào nếu thiếu vắng Quang Hải?

Trận tranh siêu cúp là một trận đấu mang tính khởi động cho mùa giải V League bắt đầu, nên cả Hà Nội FC và CLB TP HCM đều mong muốn đoạt cup để có thể bước vào giải mới với tinh thần phấn chấn. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC chia sẻ: “TP.HCM là một đội bóng mạnh. Họ có 2 trận đấu tốt ở AFC Cup 2020 (hòa 2-2 Yangon United và thắng 3-2 Hougang United - PV). Thêm vào đó, TP.HCM đã bổ sung nhiều tân binh chất lượng. Họ thực sự đang lột xác cả về lối chơi lẫn tinh thần. Tất nhiên vào lúc này, TP.HCM có sự chuẩn bị tốt hơn Hà Nội FC, bởi trong suốt thời gian qua, chúng tôi phải tập chay và chỉ có 2 trận đấu tập với Viettel”.

Khi nói về phong độ đang lên của Công Phượng và khả năng Công Phượng sẽ ghi bàn trong trận siêu cup Quốc gia, Hùng Dũng bày tỏ quan điềm: “Điểm mạnh của Phượng là khả năng rê dắt bóng và tất nhiên là bản năng săn bàn. Cậu ấy là một tiền đạo. Sẽ rất nguy hiểm nếu để Phượng chơi gần cầu môn. Còn về điểm yếu, Công Phượng có phần hơi rườm rà và đôi khi hơi tự tin thái quá một chút. Toàn đội chúng tôi sẽ để ý Công Phượng. Những cầu thủ đã quen với Công Phượng như Duy Mạnh và Đức Huy của đội chúng tôi có kinh nghiệm đối phó với cậu ấy”.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Siêu cúp Quốc gia – Cúp Thaco 2019, HLV của CLB TPHCM Chung Hae Seong đã hết lời ca ngợi Công Phượng sau màn trình diễn ở AFC Cup 2020 vừa qua và không đặt mục tiêu cho anh tại trận đấu này.

Tôi không gây muốn áp lực cho Phượng. Phượng phải tự chuẩn bị, phải tự hòa nhập với đội bóng mới. Tiền đạo này cũng chỉ là một thành viên của CLB. CLB TPHCM và cả tôi không ưu tiên Công Phượng. Điều quan trọng là cầu thủ phải giữ gìn sức khỏe, nỗ lực và tập thi đấu”, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

HLV Chung Hae Seong tin tưởng đội bóng của ông sẽ nâng cúp sau khi đang có phong độ tốt tại AFC cúp.

Ông Cao Văn Chóng -, Phó CT VFF - cho biết, công tác phòng chống dịch Covid -19 đã được BTC chuẩn bị tốt, chặt chẽ, nghiêm ngặt.
 Ông Cao Văn Chóng -, Phó CT VFF - cho biết, công tác phòng chống dịch Covid -19 đã được BTC chuẩn bị tốt, chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Theo Ban tổ chức thì sẽ chỉ có tối đa 100 khán giả của hai đội được vào sân. Cụ thể, mỗi đội sẽ có 50 cổ động viên được sắp xếp ngồi ở hai phía khán đài A2 và A3.

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch VFF - chia sẻ về công tác an ninh cũng như phòng dịch Covid -19: “Tôi cảm ơn 2 đội đã chia sẻ trong việc tổ chức trận đấu không khán giả. Công tác rà soát, kiểm tra y tế đối với số ít CĐV và đại biểu vào sân, kể cả các yêu cầu tác nghiệp của phóng viên có thể gây bất tiện cho một số người, nhưng vì sức khoẻ cộng đồng, đề nghị chúng ta cùng chia sẻ, thông cảm, hợp tác tốt với Ban tổ chức, thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế mà Ban tổ chức triển khai áp dụng.

Chúng ta cùng quyết tâm tổ chức thành công trận đấu mở màn của mùa giải, từ công tác chuyên môn đến an ninh an toàn phải thật đảm bảo. Việc tổ chức tốt trận đấu này có thể là nguồn cảm hứng, lan toả, góp phần vào việc tuyên truyền ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID-19”.

Đọc thêm