Trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 53/63 tỉnh, thành phố quay trở lại học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, 63/63 tỉnh, thành phố cả nước đã lên kế hoạch cho học sinh khối mầm non và tiểu học đi học trực tiếp ngay trong tháng 2/2022. Trong đó, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7-14/2/2022.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Tại giao ban báo chí đầu Xuân Nhâm Dần 2022 sáng 8/2, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để mở cửa trường học an toàn. Hai Bộ đã có cuộc họp trao đổi về việc tăng cường triển khai Nghị quyết 128 về bảo đảm các điều kiện an toàn sức khoẻ học sinh, an toàn học đường khi mở cửa lại trường học.

Bà Minh cũng cho biết, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Bộ Y tế xây dựng, ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

“Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản thống nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan tới công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên các cơ sở hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Y tế thế giới”, bà Minh thông tin.

Về thời gian quay trở lại học trực tiếp của học sinh, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cung cấp thông tin cho biết, 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh khối mầm non và tiểu học đi học trực tiếp ngay trong tháng 2/2022. Trong đó, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7-14/2/2022, ngay trong tuần này.

Đối với học sinh khối trung học cơ sở, 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2/2022. Trong đó có 57/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp từ 8/2/2022.

Khối trung học phổ thông đã có 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp vào ngày 7/2/2022. Còn đối với các cơ sở giáo dục đại học, 100% các cơ sở đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14/2/2022.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh thông tin tại giao ban báo chí. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Nhanh chóng mở cửa trường học an toàn ở tất các địa phương, bậc học

Tại giao ban báo chí, phóng viên nêu vấn đề liên quan tới việc đánh giá cấp độ dịch, có địa phương có sự thay đổi từ “vàng” sang “cam” hay ngược lại theo từng tuần dẫn tới có tình trạng trường học “hôm nay mở, ngày mai lại đóng”.

Trả lời làm rõ vấn đề này, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhìn nhận vừa qua đúng là có tình trạng “đóng, mở” trường học theo cấp độ dịch. Một số cơ sở giáo dục còn máy móc trong việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch.

Bà Minh cho biết, nhằm đánh giá tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, từ ngày 9/2/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm trưởng đoàn, đi khảo sát thực tế tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, cơ sở giáo dục từ bậc mầm non tới đại học.

Các đoàn kiểm tra sẽ cùng đại diện lãnh đạo các UBND tỉnh, thành phố làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố; với đại diện các sở ngành liên quan và đại diện các cơ sở giáo dục. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, qua đó nắm bắt tình hình thực tế, những khó khăn vướng mắc để kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ.

“Mục tiêu là nhanh chóng mở cửa trường học an toàn ở tất các địa phương, bậc học”, bà Minh nói.

Liên quan tới tình trạng sinh viên đại học đã được tiêm vaccine nhưng vẫn chậm trở lại trường học trực tiếp, bà Minh cho biết việc này có một số lý do. Thí dụ như có nhiều trường đại học bị trưng dụng làm nơi cách ly, do đó việc khôi phục các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học cần được phối hợp quan tâm, cần thêm thời gian. Cùng với đó, đối với sinh viên ở các trường đại học, việc học trực tuyến cũng mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với các độ tuổi khác.

Mặt khác, việc quay trở lại các trường đại học của sinh viên còn tùy thuộc theo tình hình dịch bệnh của các địa phương chứ không phải chỉ riêng cơ sở giáo dục.

"Chính vì vậy, với đồng loạt các giải pháp, từ ngày 14/2/2022, 100% các cơ sở đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp", bà Minh cho biết.

Đọc thêm