Trên 3.000 hộ dân ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) tự nguyện hiến đất làm đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 220-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), phong trào góp đất làm đường tại địa phương đã được lan tỏa rộng khắp, ngày một sôi nổi. Hiện đã có hơn 3000 hộ dân trong huyện tự nguyện hiến tổng cộng trên 250.000m2 đất để bàn giao cho chính quyền mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Qua khảo sát, nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác hiến đất xây dựng công trình nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020, ngày 13/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã ban hành Thông báo kết luận số 220-TB/HU về việc vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã.

Cùng với đó là ban hành Hướng dẫn quy trình vận động nhân dân hiến đất cho Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện, đường liên xã.

Nhiều hộ dân huyện Quỳnh Phụ tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để cải tạo, nâng cấp mở rộng đường.

Nhiều hộ dân huyện Quỳnh Phụ tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để cải tạo, nâng cấp mở rộng đường.

Theo đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã có 14 tuyến đường, bao gồm cả đường tỉnh và đường huyện, đường liên xã ở 29 xã, thị trấn với 3.031 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến 256.355,9m2 đất cho Nhà nước không đòi lại.

Trong đó, đất ở là 39.950,9m2, đất nông nghiệp là 216.405m2. Tổng giá trị đất hiến ước tính khoảng 308,1 tỷ đồng, trong đó đất ở trị giá 286,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Phụ, một số dự án làm đường có tỷ lệ người dân tham gia hiến đất cao, diện tích đất hiến lớn có thể kể đến như: Dự án đường ĐH.78 với chiều dài 5,5 km qua 3 xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng và Quỳnh Lâm, sau 3 ngày triển khai, tuyên truyền, vận động hiến đất đã có 196/196 hộ đồng thuận hiến tổng cộng 6.400m2 gồm 3.160m2 đất ở, đất nông nghiệp 3.240m2.

Một số hộ hiến đất nhiều, tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Cường hiến trên 200m2 đất ở; hộ ông Bùi Xuân Thành hiến 62m2 đất ở và 160,4m2 đất nông nghiệp; hộ ông Phạm Văn Vạn hiến 50,8m2 đất ở và 151,5m2 đất nông nghiệp;… Đáng chú ý, có nhiều hộ dân là giáo dân rất đồng thuận ủng hộ hiến đất làm đường.

Dự án đường ĐH.72 với chiều dài 1,7km đi qua địa bàn thôn Hạ, xã An Thái đã có 149/149 hộ đồng thuận hiến 31.052m2 (900m2 đất ở, 30.152m2 đất nông nghiệp và nhiều tài sản trên đất). Chỉ trong 3 ngày nhân dân thôn Hạ đã hiến xong đất để triển khai thực hiện dự án. Những gia đình tiêu biểu như: ông Nguyễn Văn Đoài; ông Nguyễn Văn Chình, anh Nguyễn Viết Huy và nhiều hộ cắt nhà, tháo dỡ công trình, tường bao, cổng dậu để thực hiện dự án.

Người dân chủ động lùi hơn 2m đất của gia đình trước khi xây nhà để tuyến đường được mở rộng.

Người dân chủ động lùi hơn 2m đất của gia đình trước khi xây nhà để tuyến đường được mở rộng.

Dự án đường nối từ ĐH.75 đến ĐH.76 qua xã An Hiệp đã có 189/189 hộ đồng thuận hiến 17.500m2 đất, trong đó đất ở là 2.452m2.

Dự án đường ĐH.73 giai đoạn 3 có chiều dài 5,5 km qua xã An Tràng đã có 334/334 hộ đồng thuận hiến 15.123m2 đất, trong đó đất ở là 5.024m2, đất nông nghiệp là 10.099m2.

Đường Quỳnh Hội từ ĐT.455 đi ĐH.76 và các tuyến nhánh đã có 782/782 hộ đồng thuận hiến 16.500 m2 đất, trong đó đất ở là 1.500 m2.

Đặc biệt, đường từ ĐH.73 đi ĐT.455 xã An Quý, mặc dù chưa có chủ trương đầu tư nhưng đã có 229/229 hộ đồng thuận hiến 7.500m2 đất.

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân để phong trào hiến đất làm đường tiếp tục lan tỏa. Do đó, UBND tỉnh Thái Bình quyết định giao huyện Quỳnh Phụ làm chủ đầu tư để thực hiện dự án đường ĐT.452 từ Cầu Tây đến xã Quỳnh Ngọc có chiều dài 10km. Đến nay, đã có 365/365 hộ dân thuộc 4 xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Khê, Châu Sơn và Quỳnh Ngọc đồng thuận hiến 75.895m2 đất, trong đó đất ở là 14.286m2.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn. Duy trì phong trào “hiến đất” của nhân dân Quỳnh Phụ, nhất quán thực hiện chủ trương địa phương nào có 100% số hộ đồng thuận hiến đất thì ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng đường giao thông.

Đọc thêm