Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỉ đồng của 'ông trùm' Bùi Tuấn Anh

0:00 / 0:00
0:00
Tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê Nam Định) cùng hơn 20 nghi phạm trong đường dây đánh bạc để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc”  và  “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo C02, các trinh sát phát hiện băng nhóm do Bùi Tuấn Anh cầm đầu nổi lên ở khu vực giáp ranh TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai thường tổ chức cờ bạc. Băng nhóm này có hàng chục tay "giang hồ" sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn theo kiểu xã hội đen.

Sáng 13/6, hơn 100 cán bộ C02 phối hợp lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM chia làm 19 tổ đồng loạt tấn công, trấn áp, bắt hơn 21 nghi phạm. Khám xét nơi ở các nghi phạm, công an phát hiện súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu, laptop, điện thoại....

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Tuấn Anh thừa nhận tổ chức cờ bạc từ giữa năm 2019 đến nay. Trong thời điểm Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) vừa diễn ra, nhóm này hoạt động mạnh với nhiều tài khoản ăn thua hàng chục tỉ đồng mỗi đêm. Qua các tài khoản giao dịch, băng nhóm của Tuấn Anh đã ăn thua hơn 1.500 tỉ đồng , hoạt động hơn 2 năm nay.

Cũng theo CQĐT, "trợ thủ" đắc lực của Tuấn Anh là Trần Thế Vinh (34 tuổi). Vinh thường xuyên mang theo người súng hoa cải, trực tiếp giải quyết mâu thuẫn trong các giao dịch làm ăn của nhóm này.

Trong thời gian theo dõi, các trinh sát xác định Tuấn Anh và Vinh đều là tay anh chị có số má ở TP.Thủ Đức, "quy tụ" khoảng 50 đàn em trong băng nhóm, thực hiện rất nhiều vụ cố ý gây thương tích mang tính manh động, nguy hiểm khiến các nạn nhân thường không dám trình báo.

Hiện C02 đang tiếp tục điều tra đường dây đánh bạc của ông "trùm" Bùi Tuấn Anh.

Đọc thêm