Triều Tiên phản ứng về tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự sơ bộ vào ngày 10/8, bất chấp cảnh báo của Triều Tiên rằng các cuộc tập trận sẽ cản trở tiến bộ trong việc cải thiện quan hệ liên Triều.
Cuộc tập trận chính sẽ diễn ra từ ngày 16-26/8, theo Reuters.
Cuộc tập trận chính sẽ diễn ra từ ngày 16-26/8, theo Reuters.

Hàn Quốc và Mỹ ngày 10/8 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài đến ngày 13/8 để kiếm tra khả năng sẵn sàng phản ứng trước tình huống bất ngờ. Cuộc tập trận chính sẽ diễn ra từ ngày 16-26/8, theo Reuters.

Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung, chủ yếu vào mùa xuân và mùa hè, nhưng Triều Tiên đã phản ứng giận dữ với họ trong nhiều thập kỷ, gọi đây là cuộc diễn tập cho chiến tranh.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu trên của bà Kim Yo-jong trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiến hành hoạt động huấn luyện sơ bộ vào ngày 10/8 trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tập trận chính trong mùa Hè vào tuần tới.

Bà Kim Yo-jong nêu rõ: "Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cuối cùng cũng bắt đầu các cuộc tập trận kết hợp có thể tạo điều kiện cho sự bất ổn... Chúng tôi sẽ tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công phủ đầu mạnh mẽ để nhanh chóng đáp trả mọi hành động quân sự".

Được biết, quân đội hai bên sẽ giảm lực lượng tham gia diễn tập so với cuộc diễn tập trong nửa đầu năm, do cân nhắc tình hình dịch COVID-19.