Trồng 1.000 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình trồng cây của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.
Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, cùng với các Bộ, ngành và địa phương, Bộ TN&MT đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa hoạt động trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời triển khai cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên, vì mục tiêu phát triển bền vững.
Trong dịp này, ngành TN&MT trồng 1.000 cây xanh với diện tích 2ha tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, gồm các loại cây như Sang, Sao đen, Chò chỉ, Bằng lăng…

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong việc trồng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường và thiên nhiên. Đồng thời đây cũng là mô hình để ngành TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện tại các địa phương khác trên địa bàn cả nước, góp phần thực hiện thành công chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh có chất lượng.

Chương trình sẽ xây dựng “Vườn cây ngành tài nguyên và môi trường” phù hợp với quy hoạch của Khu di tích, đảm bảo hệ sinh thái tự nhiên, sự cân bằng về môi trường tự nhiên và có tính đặc thù của ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” góp phần “làm cho đất nước càng ngày càng xuân” như lời căn dặn của Bác Hồ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao tượng trưng hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh cho các đoàn viên thanh niên thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ trong việc triển khai chương trình.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao tượng trưng hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh cho các đoàn viên thanh niên thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ trong việc triển khai chương trình. 

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Chương trình trồng cây của ngành TN&MT càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phú Thọ là tỉnh có lợi thế về lâm nghiệp, công tác trồng cây, trồng rừng liên tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Bình quân mỗi năm tỉnh đã chỉ đạo trồng được trên 9,8 nghìn ha rừng tập trung, trên 1 triệu cây phân tán, chăm sóc trên 29 nghìn ha rừng trồng, bảo vệ trên 36 nghìn ha rừng. Tỉnh Phú Thọ đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và năm 2021 đã xây dựng Kế hoạch triển khai sáng kiến Trồng mới 1 tỷ cây xanh.

Ngoài chỉ tiêu trồng rừng hàng năm, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, địa phương xác định sẽ trồng thêm ít nhất 10,1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời khẳng định chương trình sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng và tạo sự lan tỏa rộng rãi để mọi người cùng chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục trong toàn xã hội.

Đọc thêm