1 người chết, 4 nạn nhân vụ sập biệt thự cổ đang cấp cứu

(PLO) - 12h45 hôm nay, tòa nhà biệt thự Pháp cổ ở 107 Trần Hưng Đạo đổ sập một phần. Hàng chục xe cứu hỏa, xe cứu thương cùng hàng trăm lính cứu hỏa được điều đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát... Đã có 5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
1 người chết, 4 nạn nhân vụ sập biệt thự cổ đang cấp cứu
Thông tin ban đầu từ Bệnh viện Việt Đức, nạn nhân Lê Thị Hường - bán rau tại khu vực tầng 1 toà nhà (chưa rõ HKTT) vừa tử vong tại bệnh viện.
Các nạn nhân khác đang được cấp cứu, gồm: Nguyễn Thị Tiêu (SN 1951, bị tường đổ vào người); Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978, HKTT: 107 Trần Hưng Đạo) bị chấn thương sọ não; chấn thương xương chậu; Nguyễn Văn Nức (SN 1971, HKTT: thôn Sâm Khúc -Việt Hưng -Văn Lâm- Hưng Yên 0915432877.); Tào Thị Hiện (SN 1965, ở Cát Động- kim Bài- Thanh Oai- HN).
Theo các nhân chứng các lực lượng chức năng đã phải mang máy cắt thuỷ lực để cắt bê tông với hi vọng tìm được người mắc kẹt. 14h30 xe cấp 115 đã vào để đưa nạn nhân ra ngoài.
Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, công việc ưu tiên nhất hiện nay là giải cứu người mắc kẹt tại khu vực nhà sập. Các ngả đường xung quanh hiện trường như Yết Kiêu, Lê Duẩn, Phan Bộ Châu, Trần Hưng Đạo đều bị cấm để tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ.
Hơn chục người đã được cứu ra ngoài. Hiện chưa thống kê được số người bị thương.
Hơn chục người đã được cứu ra ngoài. Hiện chưa thống kê được số người bị thương.  
Các lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố
 Các lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài tòa nhà bị đổ sập
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài tòa nhà bị đổ sập 
Hiện trường vụ sập nhà đã được lực lượng chức năng phong tỏa
Hiện trường vụ sập nhà đã được lực lượng chức năng phong tỏa 
Cảnh đổ nát tại hiện trường.
Cảnh đổ nát tại hiện trường.
 
* Tiếp tục cập nhật

Đọc thêm