10 người chết, 5 người mất tích do mưa lũ miền Trung

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk, tính đến 7h hôm nay, 5/11, đã có 10 người thiệt mạng, 5 người chưa tìm thấy tung tích do mưa lũ. Có 45 ngôi nhà bị cuốn trôi, hơn 9.300 nhà bị thiệt hại...
Một số vị trí QL1 qua Bình Định bị ngập sâu trong ngày 2-3/11. Ảnh: Báo Giao thông.
Một số vị trí QL1 qua Bình Định bị ngập sâu trong ngày 2-3/11. Ảnh: Báo Giao thông.

Trong đó số người chết, Quảng Bình có 3 người, Quảng Trị: 2 người, Đắk Lắk: 1 người, Bình Định: 1 người và Phú Yên: 3 người

Quảng Bình còn 1 người mất tích, Phú Yên còn 3 người và Kon Tum còn 1 người mất tích.

Mưa lũ đã làm sập đổ, cuốn trôi 45 ngôi nhà, làm hư hỏng 60 nhà và làm 9.367 nhà bị ngập nước. Trong đó, Bình Định bị ngập nhiều nhất với 1.450 nhà.

5.567 ha lúa, 4.929ha hoa màu , cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập, hư hỏng; 252 con gia súc, 30.790 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

3.210m đê dưới cấp IV, 904m kè, 29 đập, cống và một số đoạn đê bao ngăn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp bị xói lở, hư hỏng.

Một số đoạn thuộc các tuyến đường quốc lộ/tỉnh lộ: Tuyến đường Khánh Lê – Lâm Đồng (Khánh Hòa); ĐT.709 (Ninh Thuận) hiện vẫn bị ngập, giao thông chia cắt.

Một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã thuộc các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình); Krông Pa (Gia Lai); Phú Cát (Bình Định) cũng vẫn ngập cục bộ, giao thông chia cắt.

Đọc thêm