10 vấn đề, sự kiện Biên phòng nổi bật năm 2017

(PLO) -Năm 2017, cùng với các hoạt động của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã diễn ra rất nhiều hoạt động quan trọng liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dưới đây là 10 vấn đề, sự kiện Biên phòng nổi bật năm 2017 do Báo Biên phòng bình chọn:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem hình ảnh giới thiệu khái quát quá trình tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Báo Biên phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem hình ảnh giới thiệu khái quát quá trình tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Báo Biên phòng

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội thăm và làm việc với BĐBP

Trong năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước  Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm Bộ Tư lệnh BĐBP. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trong những năm gần đây, lực lượng BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. BĐBP thực sự là “Đội quân chiến đấu, Đội quân công tác, Đội quân dân vận”.

2. Ký các hiệp định và thỏa thuận hợp tác về công tác quản lý biên giới, cửa khẩu với Trung Quốc

Năm 2017,  Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 3 hiệp định, thỏa thuận hợp tác về công tác quản lý biên giới, cửa khẩu gồm: Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Việt Nam ký “Thỏa thuận Hợp tác Biên phòng” nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam; Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc ký Thỏa thuận Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng. 

3. Tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Đến nay, hai nước Việt Nam và Lào đã cắm 834 cột mốc chính tại 792 vị trí theo kế hoạch ban đầu, đồng thời cắm bổ sung 168 cọc dấu tại 113 vị trí để làm rõ thêm đường biên giới ở một số khu vực. Số lượng cột mốc và cọc dấu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào hiện nay tăng gấp 4,5 lần so với trước đây.

4. Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới với các nước láng giềng

Tháng 7/2017, tại tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào”. Đây là chương trình giao lưu lần đầu tiên được tổ chức trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Tháng 9/2017, tại hai tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 4. 

Tháng 12/2017 đã diễn ra Chương trình Giao lưu hợp tác công tác chính trị giữa BĐBP Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc. 

5. Ban Bí thư nhất trí chủ trương tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019); Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo về việc sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

6. Tổ chức thành công chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Mỗi năm Tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh BĐBP lại tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Năm 2017, các đơn vị Biên phòng đã thăm, tặng quà cho 10.000 hộ dân nghèo khu vực biên giới với tổng giá trị quà tặng trên 5 tỉ đồng; đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới.

7. Đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án tội phạm ma túy lớn

Năm 2017, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người của BĐBP đạt kết quả cao, tăng cả về số đối tượng bị bắt giữ, tang vật và hung khí gây án. Các đơn vị BĐBP đã chủ trì phối hợp bắt giữ, xử lý 9.826 vụ/14.732 đối tượng tội phạm; khởi tố, bàn giao cho cơ quan điều tra 1.222 vụ/1.538 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 2.204 vụ/3.608 đối tượng; xác lập 115 chuyên án, trong đó có 73 chuyên án ma túy.

8. Tuyên dương “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường”

Tháng 11/2017, tại Chương trình “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt, động viên và tặng quà cho 60 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương lần này và 30 học sinh đại diện cho 2.844 em có hoàn cảnh khó khăn được các đồn Biên phòng đỡ đầu. 

9. Phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP; đợt vận động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển, đảo và BĐBP

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019), Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP và phát động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo.

10. Cục Chính trị BĐBP và BĐBP Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đọc thêm