100% cảnh sát cơ động sẵn sàng bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Triều - Mỹ

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vừa tổ chức ra quân bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Triều - Mỹ với 100% quân số được huy động, cùng xe chuyên dụng và đầy đủ vũ khí trang bị, ứng trực 24/24h, sẵn xử lý mọi tình huống bất ngờ...

Trước đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động khảo sát, xây dựng hoàn chỉnh các phương án xử lý tình huống theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường công tác nắm tình hình an ninh, trật tự tại các mục tiêu, địa bàn được phân công phụ trách. 

Lực lượng CSCĐ sẽ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Hà Nội và các lực lượng liên quan trong công tác bảo vệ, xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương liên quan đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị.

Với tinh thần “người sẵn sàng, phương tiện vũ khí, trang bị sẵn sàng”, Bộ Tư lệnh  bố trí lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện tại các tổ, chốt, kíp chiến đấu; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn việc đón các đoàn tại sân bay, nhà ga, trên tuyến đường các đoàn di chuyển về nơi lưu trú. Tổ chức ứng trực 100% quân số, đảm bảo đúng tư thế lễ tiết tác phong, đặc biệt là chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu.

Hình ảnh ghi nhận về lễ xuất quân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Công an:

 
Tư lệnh Cảnh sát cơ động Phạm Quốc Cương phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ xuất quân.
Tư lệnh Cảnh sát cơ động Phạm Quốc Cương phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ xuất quân.
 
Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại các chốt ứng trực. Trang bị vũ khí sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống...
Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại các chốt ứng trực.
Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại các chốt ứng trực. Trang bị vũ khí sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống...
Trang bị vũ khí sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống...

Đọc thêm