Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

22 đại biểu của Hải Dương sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(PLVN) - Sáng nay (27/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức ra mắt trước Đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu 22 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tối 26/10.

Hội nghị đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tuyệt đối. Ban Chấp hành Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã ra mắt trước Đại hội.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII Phạm Xuân Thăng.
 Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII Phạm Xuân Thăng.

Phát biểu trước Đại hội, tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định với nhận thức sâu sắc và tin tưởng rằng đường lối đổi mới của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho mỗi cá nhân cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân trong tỉnh giao phó. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiến hành điều hành phần bầu Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Ban Chấp hành Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ bầu 22 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là đại biểu đương nhiên.

Các đại biểu dự Đại hội XIII phải có lập trường, quan điểm, bản lĩnh vững vàng, luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, nói đi đôi với làm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lợi ích nhóm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Có ý thức kỷ luật cao, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là công tác tập trung dân chủ. Có uy tín cao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, có tư duy đổi mới. Có khả năng đóng góp vào thực sự thành công của Đại hội XIII và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội...

Trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc, các đại biểu tham luận tại hội trường, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc thêm