3 người thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc trên dốc Hải Hà

(PLO) - Xe chở khách 24 chỗ chạy tuyến Móng Cái - Hải Phòng, trong lúc cua để lên dốc đã đấu đầu với xe container tại huyện Hải Hà, làm ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương.
Hiện trường xảy ra sự việc
Hiện trường xảy ra sự việc
Khoảng 14h chiều 26/4, xe khách 24 chỗ chở hơn chục người từ Móng Cái (Quảng Ninh) đi Hải Phòng, đã va chạm với xe container ngược chiều tại dốc cua thuộc địa phận huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị bắn xuống rãnh bên đường, hông trái biến dạng, kính chắn gió trước và trái vỡ tung tóe trên đường. 
Chiếc container cũng bị biến dạng đầu kéo, lao xuống rãnh thoát nước. Nhiều vết máu vương trên thành xe khách và dưới đường. Một số nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy khoảng 7 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hải Hà. 
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh khẳng định, vụ tai nạn làm 3 người chết và 4 người khác bị thương. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông tránh ùn tắc và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Được biết, 3 người tử vong, gồm: Phùng Giang Nam, sinh năm 1960, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là lái xe khách biển kiểm soát 14B - 01071; Phạm Minh Tiến, sinh năm 1990, trú tại thôn 3, xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh; Trần Thị Hạnh, sinh năm 1953, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. 
8 người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hà. 
Công an huyện Hải Hà và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc./.

Đọc thêm