3 vấn đề cấp bách cần sự tiên phong của báo chí

(PLO) - Hôm qua (14/3) trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2016 diễn ra hội thảo “Báo chí với công cuộc xây dựng Đảng” do Hội Nhà báo và Tạp chí Đảng Cộng sản phối hợp thực hiện.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo chí trong công tác xây dựng Đảng đồng thời cũng nêu 3 vấn đề trọng tâm, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đó có vai trò tiên phong của báo chí.

Cụ thể đó là, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2015 cũng đang trưng bày 30 tác phẩm báo chí đạt giải báo chí quốc gia về đề tài “Xây dựng Đảng” để mọi người đến với hội thảo nói riêng và đến với Hội Báo nói chung cùng tham quan và tham khảo.

Đọc thêm