8 thuyền viên được bộ đội biên phòng cứu sống

(PLO) - Tàu cá đang trên đường về thì chết máy, trong lúc biển động, sóng to, gió lớn thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu hộ. Sau hơn 2 giờ, 8 thuyền viên trên tàu đã được bộ đội biên phòng Nghệ An cứu hộ thành công
8 thuyền viên được bộ đội biên phòng cứu sống
Ngày 10/10, lực lượng cứu hộ thuộc hải đội II (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đã cứu hộ thành công 8 thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu đang gặp nạn ngoài biển. 
Trước đó, vào 8h30 ngày 10/10, hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhận được tin báo gặp nạn của tàu cá của của Công ty Cổ phần vận tải Hà An gặp nạn tại khu vực vị trí phao số 3, số 4 Cửa Lạch Hội trên hành trình từ Quảng Ninh về Xuân Hải (Hà Tĩnh). 
Thời điểm đó, tàu bị chết máy, biển động nên sóng to, gió lớn, tàu có nguy cơ bị chìm. Lực lượng bộ đội biên phòng thuộc hải đội 2 đã tiến hành triển khai kế hoạch cứu hộ tàu cá, hơn 2 giờ sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn, đồng thời đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. 
Tàu cá do thuyền trưởng Phùng Tuấn Hiếu ( SN 1975, trú tại huyện Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển, trên tàu còn có 7 thuyền viên khác. 

Đọc thêm