Ấn Độ đặt cọc mua “rồng lửa” của Nga

(PLVN) - Ấn Độ đã trả tiền đặt cọc cho Nga để mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph do Nga sản xuất, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Nga cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin tên được đưa ra sau khi Phó giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Nga Vladimir Drozhzhov cho biết Nga hy vọng sẽ nhận được khoản thanh toán đầu tiên trong thương vụ nói trên trước cuối năm nay.

Việc bàn giao hệ thống trên từ Nga cho Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025.

Ấn Độ thông báo ý định mua hệ thống tên lửa đất đối không do Nga sản xuất vào năm 2015. Hợp đồng mua bán giữa 2 bên đã được ký kết vào đầu tháng 10/2018, nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ.

Theo hợp đồng, Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ 5 trung đoàn tên lửa S-400 với giá trị hợp đồng là 5,43 tỷ USD.

Như vậy, Ấn Độ sẽ trở thành nước thứ 4 sau Belarus, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga.

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất của Nga, đưa vào sử dụng năm 2007. 

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao tới 30 km dưới hỏa lực mạnh và gây nhiễu của địch.

Đọc thêm