Ấn tượng cách huy động nhân tài của 'Bí thư Thăng', 'Chủ tịch Chung'

Tới đây các đơn vị, sở ngành Hà Nội được phép ký kết hợp đồng đặt hàng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp xây dựng Thủ đô. Còn TP HCM có thể mời các doanh nhân giỏi đào tạo cán bộ cho thành phố...
Ấn tượng cách huy động nhân tài của 'Bí thư Thăng', 'Chủ tịch Chung'

Gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô, sáng nay, 4/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, sắp tới, thành phố cho phép các đơn vị, Sở ngành có thể ký kết hợp đồng đặt hàng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ sáng tác để cổ vũ, góp phần xây dựng Thủ đô.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”. Nhưng theo Chủ tịch Chung, lần này Hà Nội chủ trương đi thẳng vào công việc cụ thể, giao cho từng phường, quận thực hiện.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội cho biết thêm, tới đây, Hà Nội sẽ tập trung triển khai “8 chương trình trọng điểm, 3 khâu đột phá” mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ XVI đã thông qua. Trong đó, trọng điểm là: Xây dựng Đảng; Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hoá; đảm bảo an ninh quốc phòng; phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung cải cách hành chính… 

“Để triển khai các công việc trên, thành phố rất mong nhận được những đóng góp góp ý của đông đảo nhân sĩ, trí thức. Thành phố sẽ giao cho các đơn vị, sở ngành… có thể ký kết hợp đồng đặt hàng các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ có những sản phẩm, sáng tác… để cổ vũ, cùng xây dựng Thủ đô”, ông Chung nói.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng làm việc với Đảng ủy Học viện Cán bộ TP HCM. Theo Bí thư Thăng, để thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố, Học viện Cán bộ có nhiệm vụ quan trọng trong đột phá chương trình nguồn nhân lực nên phải đào tạo đội ngũ doanh nhân giỏi. Đặc biệt là đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp giỏi có khả năng dự báo, đánh giá thị trường, kỹ năng kinh doanh...

Ngoài ra, Học viện Cán bộ cần đào tạo nguồn cán bộ quản lý y tế vì hiện nay nguồn lực ngành này thiếu nghiêm trọng.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng lưu ý Học viện Cán bộ TP HCM phải đào tạo lớp cán bộ kỹ trị không lý luận xa vời, quyết định không phải ý chí chính trị thuần túy, mà dựa trên cơ sở khoa học...

"Phải đổi mới giáo trình đào tạo gắn với thực tế của thành phố, gắn với lý luận chung của Đảng. Cần mời các doanh nhân giỏi đến dạy. Thậm chí mời cả bà Mai Kiều Liên, Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng vào dạy... chứ không nhất thiết phải giáo sư, tiến sĩ siêu phàm mới dạy được", ông Đinh La Thăng nói.

Đọc thêm