Bạc Liêu phát động trồng cây nhớ Bác kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng 19/5 tại xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn và huyện Hòa Bình tổ chức lễ phát động trồng cây nhớ Bác và trồng cây phân tán năm 2020. 

Bạc Liêu phát động trồng cây nhớ Bác kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự lễ trồng cây có ông Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Thiều - Phó Chủ tịch Thương trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (ngồi thứ nhất, từ phải sang), tham dự lễ phát động "trồng cây nhớ Bác".
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (ngồi thứ nhất, từ phải sang), tham dự lễ phát động "trồng cây nhớ Bác". 

Hàng năm, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương, phát động phong trào toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Phong trào này phát triển khá mạnh trở thành một nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. Việc trồng cây xanh, trồng rừng tập trung cùng với nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Đến nay, phần lớn các tuyến đường trung tâm, liên huyện, liên xã, các công viên, công sở, trường học, bệnh viện từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã được trồng nhiều loại cây xanh, tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ cơ sở hạ tầng, làm tăng diện tích có rừng và chất lượng rừng được tăng thêm; công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh phân tán ngày càng được thực hiện tốt hơn, phục vụ đời sống dân sinh và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly phát biểu tại lễ phát động ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu).
 Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly phát biểu tại lễ phát động ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu).

Hiện toàn tỉnh độ che phủ của rừng tập trung và cây phân tán, cây lâu năm vẫn còn ở mức thấp chỉ đạt 11,5% diện tích tự nhiên, trong khi bình quân cả nước là 41,9%. Đây là nội dung quan trọng trong phát triển bền vững, hiệu quả và góp phần thực hiện “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”. 

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rừng và cây xanh có vai trò, to lớn, lâu dài. Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu phát biểu: Mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện của mình hãy góp phần vào việc trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh; tạo nên môi trường trong lành và cảnh quan tươi đẹp trong không gian sống xung quanh mình, từ nơi công cộng, khu dân cư, các tuyến đường giao thông đến khuôn viên nhà ở của từng gia đình. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tham gia tích cực vào phong trào xã hội hóa trồng cây xanh, ủng hộ kinh phí để trồng cây trên các tuyến đường nông thôn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và huyện Hòa Bình trồng cây trên tuyến đường ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu (Hòa Bình, Bạc Liêu).
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và huyện Hòa Bình trồng cây trên tuyến đường ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu (Hòa Bình, Bạc Liêu). 

Theo đó, nhận thức được ý nghĩa to lớn và lợi ích nhiều mặt của phong trào này, hàng năm, UBND tỉnh Bạc Liêu đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức trồng cây, mở đầu cho phong trào trồng cây nhân dân hàng năm. Đặc biệt, phong trào đã phát triển khá mạnh trên địa bàn tỉnh, trở thành một nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sau buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu và toàn thể đại biểu tiến hành trồng 500 cây trên tuyến đường ven kênh, thuộc ấp Thống Nhất xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). 

Lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu tham gia trồng cây sau buổi lễ phát động.
 Lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu tham gia trồng cây sau buổi lễ phát động.

Nhân dịp kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Tỉnh phát động trồng 36.000 cây ở các huyện, thị, TP.

Đọc thêm