Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2019

(PLVN) - Chiều 12/12, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND TP năm 2019. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND TP tổ chức kiểm điểm, tập trung làm rõ các kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của UBND TP; tập trung đánh giá việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy; tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019; thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, nêu nguyên nhân cần khắc phục; đúc rút, phân tích bài học để thực hiện thời gian tới.

Hội nghị cũng xem xét, phân tích kỹ kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ TP sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao Ban cán sự Đảng UBND TP trong việc chấp hành nghiêm túc, thực hiện kịp thời, khẩn trương các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác đánh giá, kiểm điểm cuối năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP cần nghiêm túc đánh giá, nhận diện và đề ra giải pháp khắc phục những khiếm khuyết trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. 

Tại hội nghị, các ý kiến đã thẳng thắn góp ý, kiểm điểm các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân một số công tác chưa đạt yêu cầu; các kết quả tích cực, các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP và cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018 của Ban Cán sự đảng UBND TP.

Các ý kiến cũng đóng góp những giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cùng các giải pháp thực hiện.

Đọc thêm