Bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021

(PLVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao, thời lượng 15 phút, vào tối 20/4/2020 (tứ mùng 9/3 âm lịch), tại thành phố Việt Trì nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021.
Du khách thập phương đi lễ tại Đền Hùng từ đầu tháng 3 âm lịch.
Du khách thập phương đi lễ tại Đền Hùng từ đầu tháng 3 âm lịch.

Màn bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra sau chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra từ 20h00’ đến 21h30’ ngày 20/4/2021 (tức ngày 9/3 năm Tân Sửu) tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.

Bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021.
 Bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021.

Việc bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; không sử dụng ngân sách Nhà nước và phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

Trong trạng thái bình thường mới vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19, Giỗ Tổ Hùng Vương 2021 có sự điều chỉnh phù hợp, tập trung tổ chức các hoạt động phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính hướng về cội nguồn.

Đọc thêm