Bảo đảm an toàn giao thông trong dịp mưa bão

(PLO) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương với các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số 2 sáng nay (17/7). 

Sáng nay (17/7), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương với các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của bão, chuẩn bị phương án di dời dân ở các vùng nguy hiểm; tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ, sẵn sàng đối phó khi bão vào gần bờ. 
Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 6 tiếng qua bão vẫn giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc. 
Cơn bão số 2 được dự báo là một cơn bão mạnh và gây ảnh hưởng tới nhiều địa phương ven biển.
Cơn bão số 2 được dự báo là một cơn bão mạnh và gây ảnh hưởng tới nhiều địa phương ven biển. 
Đến 8h sáng nay (17/7), bão đạt cấp 13, giật cấp 15- 16. Cơn bão số 2 đang di chuyển theo hướng này và qua đảo Hải Nam vào Vịnh Bắc bộ, đó bão có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào đất liền Việt Nam. 
Theo dự báo, trưa 18/7, bão số 2 tràn vào đảo Hải Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình trong ngày 19/7. 
Dự kiến nếu bão di chuyển nhanh thì đổ bộ từ 4-5h sáng 19/7, nếu chậm thì từ 15-16h ngày 19/7 với sức gió khi vào bờ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 12 đến 14. Khu vực Nam Định đến Ninh Bình có gió cấp 8 -9 khi bão đổ bộ. 
Tại cuộc họp trực tuyến ngày hôm nay, đầu cầu tại các tỉnh có thể trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… cũng đã báo cáo tóm tắt với Phó Thủ tướng về các công tác phòng, chống bão tại địa phương. 
Theo báo cáo mới nhất, đến 6h sáng 17/7, Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu duy trì 17.725 người và 705 phương tiện phòng chống bão. Lực lượng Biên phòng phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.685 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản cùng 205.035 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. 
Các tỉnh, thành có thể chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã và đang lên phương án đối phó. Cụ thể, Hải Phòng đã lên phương án di dời gần 90.000 hộ dân ở vùng xung yếu và các khu đô thị yếu; xem xét cấm biển đối với tàu du lịch hoạt động ở Quảng Ninh và Hải Phòng vào chiều tối nay; cấm biển đối với các tàu thuyền đánh bắt hải sản… Xác định cơn bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng nên lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt. Chiều qua các ngành, địa phương đã triển khai công tác Phòng chống lụt bão. Đơn vị nào để xảy ra sự cố, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố. 
Tại Nam Định, bắt đầu cấm biển từ chiều nay 17/7, lãnh đạo địa phương đã thông báo cho các địa phương ven biển có phương án sơ tán dân khi cần thiết, bơm tiêu nước đệm, tạm dừng cấy lúa mùa. Vào 6h sáng nay, tỉnh Nam Định giữ liên lạc 100% số tàu gồm gần 2.000 tàu, trong đó 1.500 tàu đã về neo đậu tại bến. 
Thái Bình cũng đã kiên cố hóa đê biển từ năm 2013, các công trình kè, đê sông xử lý khẩn cấp, xung yếu của năm 2014 đã hoàn thành. Phòng chống cơn bão Thần sấm, mực nước trong đồng thấp hơn binh thường 1m, cũng chỉ cao hơn 10cm so với mực nước biển. 
Sau khi các tỉnh báo cáo tình hình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Cao Đức Phát ra yêu cầu, mọi công tác phòng chống bão phải hoàn thành trong ngày hôm nay (17/7), và trước 16h ngày mai (18/7), toàn bộ dân ở các vùng nguy cơ cao phải sơ tán. 
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì năm nay tình hình biến đổi khí hậu sẽ diễn biến khó lường, và trong năm sẽ có khoảng 10 cơn bão ảnh hưởng đến Biển Đông. 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp trực tuyến đối phó với cơn bão số 2. (Ảnh: VOV).
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp trực tuyến đối phó với cơn bão số 2. (Ảnh: VOV). 
“Hôm 15/7 chúng ta vừa họp và dự báo bão Rammasun vào bờ sẽ có cấp gió cao nhất là cấp 10, nhưng hiện tại, theo Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường vừa báo cáo thì bão có thể mạnh lên cấp 11, giật cấp 12, 13. Với sức bão như vậy mà cộng với lượng mưa 200-300mm cùng nước thủy triều dâng thì cơn bão này sẽ vô cùng nguy hiểm. Với cường độ bão và đường kính ảnh hưởng lớn như vậy thì chúng ta phải xác định thời điểm ứng phó và các phương án chính xác nhất để hạn chế tối đa thiệt hại mà cơn bão có thể gây ra” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 
Đưa ra chỉ đạo cụ thể tới các địa phương, Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải cử các đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc tại các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh. 
Yêu cầu Bộ Công thương chú ý tới các dự án khai thác, thăm dò trên biển, chú trọng việc đảm bảo lực lượng; đồng thời, yêu cầu các địa phương đôn đốc người dân chủ động trong các công tác phòng chống bão. 
“Các công trình cao tầng, các cột điện phải được kiểm tra trước đợt bão. Bão lần này có thể giật cấp 14, nếu không kiểm tra cẩn thận thì sẽ lại đổ cột, đổ cây gây chết người. Đặc biệt, tại các tỉnh có người dân sinh sống ở các chòi canh thì chỉ cần bão cấp 7,8 đã đổ rồi chứ không nói gì đến bão mạnh, vì thế nên các địa phương phải phải kiên quyết sơ tán người dân lên bờ khỏi lồng, chòi canh khi bão về” – Phó Thủ tướng chỉ đạo. 
Đặc biệt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ công an bảo đảm chặt chẽ an toàn giao thông trong dịp mưa bão. “Các cơ quan chức năng của Bộ Công an cần theo dõi xem lúc nào cần cấm các phương tiện vận tải trên đường. Tuyệt đối tránh tình trạng bão cấp 13 như năm ngoái mà vẫn để xe khách chạy rầm rầm trên đường, trong khi đường mờ mịt không nhìn thấy gì. Nếu thấy không đủ điều kiện lưu thông thì Bộ có thể cấm đường không cần xin phép ai”.  Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 
Cuối cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: “Đây là cơn bão số 2 với cường độ rất mạnh, nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng tất cá các phương án ứng phó. Từ giờ, hoãn tất cả các cuộc họp hành không cần thiết để tập trung chống bão”./. 

Đọc thêm