Bão Megi giật trên cấp 14 đang tiến đến biển Đông

(PLO) -Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, hiện nay, trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Lu-Dong (Philippines) đang có một cơn bão mạnh, có tên quốc tế là Megi

Hồi 13h chiều nay (25-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 130,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1000 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (từ 150 đến 165 km/giờ), giật trên cấp 14.

Đường đi của bão Megi.
Đường đi của bão Megi.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 13h chiều mai (26-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500 km về phía Đông Nam. Cường độ bão tăng lên cấp 15, giật trên cấp 15.

Tiếp đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, đổ bộ vào đảo Đài Loan. Khi đổ bộ, cường độ bão giảm xuống cấp 12, giật trên cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm mai (26-9), vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Đọc thêm