Báo Pháp luật Việt Nam mở điểm liên lạc tại Đăk Lăk

(PLO) - Ngày 28/1/2015, tiếp tục triển khai công tác của Báo Pháp luật Việt Nam tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, Báo đã tổ chức lễ khai trương Điểm liên lạc của phóng viên thường trú tại tỉnh Đăk Lăk (địa chỉ: 87 Lý Thái Tổ, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).
Trước đó, ngày 22/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Lăk đã ban hành Văn bản số 493/STTTT-BCXB do Giám đốc Sở Lê Hữu Thịnh kí, nội dung chấp thuận cho phóng viên thường trú của Báo Pháp luật Việt Nam hoạt động tại tỉnh Đăk Lăk.
Khai trương Điểm liên lạc của Báo Pháp luật Việt Nam tại Đăk Lăk.
Khai trương Điểm liên lạc của Báo Pháp luật Việt Nam tại Đăk Lăk. 

Điểm liên lạc tại Đăk Lăk là chi nhánh trực thuộc và được điều hành bởi Cơ quan đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (trụ sở chính đóng tại 109 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), do Nhà báo Hà Ánh Bình làm Trưởng Cơ quan đại diện.

Đến dự lễ khai trương có đại diện 7 cơ quan, ban ngành của tỉnh Đăk Lăk, bao gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và Đoàn Luật sư tỉnh.

Có mặt tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, ban ngành đều khẳng định tỉnh Đăk Lăk chào mừng Báo Pháp luật Việt Nam mở Điểm liên lạc và triển khai hoạt động tại địa phương.
 

Thay mặt tòa soạn, Tiến sĩ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã cảm ơn các cơ quan hữu quan của Đăk Lăk trong thời gian qua đã giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực để Báo có thể mở Điểm liên lạc tại Đăk Lăk nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Tây Nguyên.

Kết thúc lễ khai trương, Báo Pháp luật Việt Nam đã tặng 7 cơ quan, ban ngành nêu trên mỗi đơn vị 1.000 tờ báo nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên./.

Đọc thêm