Báo Pháp luật Việt Nam sắp khởi công nhà tình nghĩa cho thân nhân Anh hùng Liệt sĩ, Nhà báo Nguyễn Mai

(PLVN) - Nhằm phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn”, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ triển khai xây nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình Anh hùng Liệt sĩ, Nhà báo Nguyễn Mai tại xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).
Tượng Anh hùng Liệt sĩ, Nhà báo Nguyễn Mai dựng trang trọng tại Tòa soạn Báo Cà Mau.
Tượng Anh hùng Liệt sĩ, Nhà báo Nguyễn Mai dựng trang trọng tại Tòa soạn Báo Cà Mau.

Được sự đồng ý của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ triển khai triển khai xây nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình Anh hùng Liệt sĩ, Nhà báo Nguyễn Mai với kinh phí dự toán trên 220 triệu đồng. Công trình dự kiến khởi công vào tháng 4/2019 và bàn giao trong tháng 7/2019. 

Anh hùng Liệt sĩ, Nhà báo Nguyễn Mai tên thật là Phan Trường Thọ (SN 1931, quê quán ấp Rạch Bần, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), nguyên phóng viên Báo Cà Mau Giải phóng. Ông nhập ngũ năm 1960 và hy sinh vào tháng 2 năm 1970 tại chiến trường Miền Nam. Ông được truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1974.  

Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức để công trình Nhà tình nghĩa cho thân nhân Nhà báo Nguyễn Mai hoàn thành đúng tiến độ
Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức để công trình Nhà tình nghĩa cho thân nhân Nhà báo Nguyễn Mai hoàn thành đúng tiến độ

Vợ nhà báo Nguyễn Mai là bà Nguyễn Thị Be năm nay 78 tuổi đang cùng con gái sống nhờ nhà người cháu tại xã xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Vì vậy gia đình chưa có chỗ để thời phụng Liệt sĩ Nguyễn Mai. 

Quyết định xây nhà tình nghĩa cho thân nhân Anh hùng Liệt sĩ, Nhà báo Nguyễn Mai của Báo Pháp luật Việt Nam thể hiện sự tri ân với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc, vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam. Ban Biên tập Báo mong được sự đồng hành của quý cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay góp sức ủng hộ kinh phí để công trình hoàn thành đúng dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019). 

Đọc thêm