Báo Pháp luật Việt Nam và Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng hương mộ Đại tướng

(PLO) - Sáng 19/7, tiếp tục hành trình "Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn”, Đoàn công tác của Báo PLVN và Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Báo Pháp luật Việt Nam và Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng hương mộ Đại tướng

Đã gần 2 năm kể từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp an giấc ngàn thu về với đất mẹ quê nhà, nhưng dòng người vẫn không ngớt đổ về Vũng Chùa, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng.

Vòng hoa của Báo PLVN và Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng lên mộ Đại tướng
 Vòng hoa của Báo PLVN và Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng lên mộ Đại tướng

Hôm nay (19/7), trong hành trình của "Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn", tri ân các anh hùng, liệt sỹ, Báo Pháp luật Việt Nam và Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam đã đến viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng vòng hoa, thắp nén hương thơm trước anh linh Đại tướng.

Đoàn công tác dâng hương mộ Đại tướng
 Đoàn công tác dâng hương mộ Đại tướng
Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo PLVN, lãnh đạo, nhân viên Công ty cổ phần Lochsa Việt Nam đã tưởng nhớ đến công lao của Người đối với Nhân dân, với nước nhà, với Quân đội nhân dân Việt Nam, cầu mong Đại tướng yên giấc ngàn thu, tiếp tục phù trợ để Quốc Thái dân an.
Đoàn công tác dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong
 Đoàn công tác dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến Ngã ba Đồng Lộc trong khi trời đổ mưa tầm tã, để viếng đài tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong và mộ 10 nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ giữ cho con đường huyết mạch Bắc Nam luôn được thông suốt, tại Ngã ba Đồng Lộc. 
Bà Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng hoa tại Đài tưởng niệm
 Bà Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng hoa tại Đài tưởng  niệm
Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Viết Hồng – Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp  lý Hà Tĩnh.

Tại mảnh đất thiêng liêng - Ngã ba Đồng Lộc - lúc 16h ngày 24/7/1968, tiểu đội 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân để nối liền mạch máu giao thông “hậu phương lớn” với “tiền tuyến lớn” cho Tổ quốc toàn thắng.

Đoàn công tác thành kính trước mộ phần của 10 nữ liệt sỹ Ngã ba Đồng Lộc
 Đoàn công tác thành kính trước mộ phần của 10 nữ liệt sỹ Ngã ba Đồng Lộc

Các cô trở thành những liệt nữ bất tử đi vào sử sách,  là những đóa hoa bất tử của mùa xuân đất nước. Tên tuổi các cô mãi mãi được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Trước anh linh của các thanh niên xung phong và 10 nữ liệt sỹ, những thành viên trong Đoàn nguyện sống và làm việc thật tốt, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung  phong đã cống hiến tuổi thanh xuân để đất nước có được những ngày hòa bình như hôm nay./.

Đọc thêm