Báo PLVN ký kết hợp tác và trao giải Cây bút trẻ

Tại Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội hôm qua diễn ra buổi ký kết thỏa thuận hợp tác và trao giải Cuộc thi phóng sự Bút trẻ của Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) với Khoa Báo chí và Truyền thông (BC-TT) của trường.

Tại Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội hôm qua diễn ra buổi ký kết thỏa thuận hợp tác và trao giải Cuộc thi phóng sự Bút trẻ của Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) với Khoa Báo chí và Truyền thông (BC-TT) của trường.

Tham dự có đại diện lãnh đạo báo PLVN, lãnh đạo Khoa Báo chí - Truyền thông (BC - TT) và đông đảo sinh viên ngành báo chí cùng các cán bộ, phóng viên của báo.

ông Đặng Ngọc Luyến - PTBB thường trực trao giải cho các tác giả
Ông Đặng Ngọc Luyến (bìa trái), Phó Tổng biên tập thường trực báo PLVN trao giải Bút trẻ cho các tác giả.

“ Cái nôi” giúp cây viết trẻ trưởng thành

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Báo PLVN và Khoa BC- TT  nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa, một trong những “cái nôi” báo chí truyền thông lớn nhất của "làng báo" Việt Nam.

Bà Đặng Thu Hương, Chủ nhiệm khoa BC - TT bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn với sự hợp tác toàn diện và thiết thực giữa khoa BC- TT và Báo PLVN, sinh viên của khoa sẽ được tiếp cận gần thêm với thực tiễn nghề nghiệp làm báo phong phú và đầy thử thách, được hướng dẫn những bài học kinh nghiệm quý báu trong thu thập, xử lý và truyền tải thông tin.

Chúng tôi mong muốn sinh viên của khoa sẽ được tập dượt nghề báo như những phóng viên chuyên nghiệp thực thụ tại CLB Bút trẻ, để sau này ra trường, các bạn thực sự trở thành những phóng viên giỏi về nghiệp vụ, sáng về đạo đức báo chí và có kiến thức xã hội phong phú để tự tin bước vào làng báo nước nhà.

Bà Trần Hương Mai - PTBB báo PLVN và các tác giả được giải
Bà Trần Hương Mai (bìa phải) - Phó Tổng biên tập báo PLVN và các tác giả đoạt giải.

Chúng tôi tin tưởng buổi ký kết hôm nay sẽ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho sự gắn kết giữa khoa BC- TT và báo PLVN, giữa cơ sở đào tạo và cơ sở tuyển dụng trong sự nghiệp đào tạo báo chí”.

Thay mặt tòa soạn, ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng biên tập thường trực bày tỏ sự vui mừng khi tham dự buổi ký kết. Ông Luyến chia sẻ: “Đây là hoạt động báo chí đã tiến hành được gần một năm nay với các cơ sở đào tạo báo chí. Báo PLVN từ nhiều năm nay đã phát triển không ngừng với những ấn phẩm xuất bản hàng ngày nên ngoài nỗ lực chung của đội ngũ phóng viên là sự đóng góp đông đảo của đội ngũ cộng tác viên trong cả nước từ nhiều năm nay.

Trong đó chúng tôi chú ý tới lượng cộng tác viên là sinh viên của các trường, các khoa báo chí trong cả nước nhằm giúp các các bạn trẻ sớm khẳng định mình trong nghề báo. Vì thế, sự kiện đầu tiên của năm 2013 này, chúng tôi tổ chức trao giải phóng sự Bút trẻ. Chúng tôi chúc mừng các em đã tham gia cuộc thi lần 1 này và đoạt giải.

Đồng thời, Lễ ký kết là cơ hội, điều kiện để hai bên hợp tác lâu dài, tạo điều kiện tốt để các em sinh viên bước vào nghề. Đặc biệt, từ năm 2010, báo PLVN đã thiết lập Đường dây nóng đã thu hút một lượng lớn sự tham gia của sinh viên. Do vậy, nếu có điều kiện, các em có thể tham gia để có kĩ năng làm báo và thực tập nghề nghiệp. Hơn nữa, Báo PLVN và Khoa BC- TT của trường cũng đã thành lập CLB Bút trẻ, một CLB nghề nghiệp dành cho sinh viên báo chí có khát vọng học tập, rèn nghề để trở thành các phóng viên chuyên nghiệp sau này”.

Chưa có giải xuất sắc

Sau khi phát động cuộc thi từ tháng 5 đến hết tháng 12/ 2012, BTC đã nhận được nhiều bài dự thi của các bạn trẻ ở nhiều trường ĐH. Trong số 74 tác phẩm tham dự giải, BTC biên tập và chọn lọc đăng tải được 32 tác phẩm. Trong số 32 tác phẩm này, BGK đã chọn lọc được 7 tác phẩm trao giải.

Lãnh đạo, PV báo PLVN chụp ảnh cũng cán bộ, sinh viên khoa báo chí ĐH KHXH &NV
Lãnh đạo báo PLVN, lãnh đạo khoa BC - TT và các thành viên CLB Bút trẻ trong buổi lễ ra mắt.

Điều đáng tiếc là BTC và BGK chưa chọn ra được tác phẩm nào thật sự xuất sắc để trao giải Nhất. Nhà báo Trần Ngọc Hà, thành viên BGK cho biết: "Các tác phẩm đã đạt giải là sự ghi nhận những tìm tòi, phát hiện của những cây bút trẻ. Chưa thực sự xuất sắc nhưng các bạn đã có những bước đi vững chắc chuyên nghiệp trong qua trình tác nghiệp. Các bạn đã thể hiện sự lao động nghiêm túc, đeo bám thực tế, nhân vật… chứ không phải kiểu làm báo “sa lông”.

Ông Đặng Ngọc Luyến nhấn mạnh: Chúng tôi hy vọng trong các cuộc thi sau, các bạn trẻ sẽ tham gia mạnh dạn hơn đồng thời khuyến khích các bạn đạt giải tham gia vào CLB Bút trẻ hoặc cộng tác lâu dài với  báo. Với sự phát triển mạnh mẽ của báo PLVN hiện nay, các bạn hoàn toàn có cơ hội được làm việc tại đây, nếu thực sự “ tỏa sáng” trong quá trình cộng tác.

Sắp tới PLVN sẽ có cuộc thi Viết về đề tài gia đình Việt Nam và sau đó sẽ tổ chức lễ Vinh danh các gia đình Việt Nam tiêu biểu. Hy vọng có sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên.

Sau Lễ ký kết và trao giải các bạn sinh viên đã có cuộc giao lưu sôi nổi với các cây viết phóng sự báo PLVN và các ban sinh viên đạt giải. Hy vọng từ những sự phối hợp tốt đẹp này, Báo PLVN và Khoa BC- TT sẽ tiếp tục có những gắn kết sâu hơn trong công tác đào tạo lẫn tác nghiệp, từ đó tạo nguồn cán bộ không chỉ cho báo PLVN mà cho các cơ quan báo chí có nhu cầu tuyển dụng.

Giải thưởng Cây bút trẻ báo PLVN

Giải Nhì (7 triệu đồng):

 Theo chân trâu bò lậu - tác giả Lê Văn Dương.

Giải Ba ( 2 giải- mỗi giải 3 triệu đồng):

Chuyện người chuyển giới, bóng tối sau những nụ cười - tác giả Hoàng Tùng Lâm

Nghị lực phi thường của một nữ sinh khuyết tật - tác giả Lê Đức Hùng

Giải khuyến khích (4 giải- mỗi giải 1 triệu đồng)

Xạ thủ lưu giữ văn hóa nỏ “thần linh” của người Cơ tu - tác giả Nguyễn Thanh Ba

Huyền bí, độc đáo nghề hoạn trâu bò vùng sơn cước - tác giả Nông Lưu Vĩnh

Phận tiều phu thế kỉ 21 - tác giả Ngô Bá Hòa

“ Viên ngọc quý” trong nghề chạm bạc vùng cao - Đinh Văn Luyện

Nguyệt Thương

Đọc thêm